17/03/2015 11:49 GMT+7

Tai nạn đường thủy, ghe chở 50 tấn lúa chìm sâu dưới nước

THÀNH NHƠN - LONG SA
THÀNH NHƠN - LONG SA

TTO - Sáng 17-3, công tác trục vớt chiếc ghe chở gần 50 tấn lúa trên kênh Sa Đéc - Lấp Vò thuộc khóm 1, P.1, TP Sa Đéc vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp thực hiện.

Ngành chức năng đang điều tra hiện trường vụ chìm ghe lúa - Ảnh: Long Sa

Trước đó, vào lúc 16g30 chiều 16-3, ông Lê Văn Mum (ngụ xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, Bến Tre) lái chiếc ghe tải trọng 48,6 tấn, trên ghe không chở hàng hóa từ hướng huyện Lấp Vò về Châu Thành.

Khi ghe đến địa điểm trên thì va chạm với một ghe khác có trọng tải 19 tấn (đang chở đến 49,5 tấn lúa) do Phạm Văn Cao (ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, An Giang) điều khiển đi cùng chiều phía trước.

Cú va chạm làm ghe chở lúa chìm sâu dưới nước, thiệt hại ước trên 270 triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT Công an TP. Sa Đéc cùng các lực lượng liên quan đã có mặt thực hiện công tác cứu hộ và trục vớt, nhưng do nước sâu, dòng chảy mạnh nên việc trục vớt gặp rất nhiều khó khăn.

Đến sáng nay, công tác trục vớt vẫn đang tiếp tục được thực hiện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

THÀNH NHƠN - LONG SA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên