31/12/2013 04:28 GMT+7

Lập Văn phòng quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

HỒ VĂN (từ Seoul, Hàn Quốc)
HỒ VĂN (từ Seoul, Hàn Quốc)

TT - Sáng 30-12, Trung tâm lao động ngoài nước (Colab) đã khai trương Văn phòng quản lý lao động Việt Nam theo “Chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc” (EPS) tại thành phố Seoul, Hàn Quốc.

tRtF8V2d.jpgPhóng to
Lao động VN làm việc tại Hàn Quốc - Ảnh: Hồ Văn

Theo Colab, việc thành lập Văn phòng quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam; hỗ trợ, hướng dẫn hoặc trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh đối với người lao động Việt Nam trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho rằng: “Việc thành lập Văn phòng EPS tại Hàn Quốc sẽ tạo được sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan phái cử lao động Việt Nam với các cơ quan tiếp nhận lao động của Hàn Quốc. Đồng thời tuyên truyền, vận động để người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc tuân thủ quy định pháp luật của nước bạn và về nước đúng hạn khi hết hợp đồng lao động”.

HỒ VĂN (từ Seoul, Hàn Quốc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên