09/04/2014 07:30 GMT+7

Lập danh sách đen đối tượng buôn lậu

Phó thủ tướng NGUYỄN XUÂN PHÚC
Phó thủ tướng NGUYỄN XUÂN PHÚC

TT - Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày 8-4.

Tập trung tấn công tội phạm băng nhóm, buôn lậu Có tiêu cực trong lực lượng chống buôn lậu

pqF5nVoN.jpgPhóng to
Hàng lậu được tập kết tại biên giới Campuchia để tuồn vào Việt Nam - Ảnh: Quang Vinh

Phó thủ tướng yêu cầu lực lượng công an, quản lý thị trường phải lập danh sách đen các đối tượng, nhất là các đầu nậu buôn lậu, gian lận thương mại và làm hàng giả để báo cáo lên cấp trên.

Buôn lậu từ vàng đến... giấy vệ sinh

"Quần áo thương hiệu Việt Nam mặc quá tốt, sao cứ phải đi mua ở đâu cho độc hại"

Tại cuộc họp, thượng tướng Lê Quý Vương (thứ trưởng Bộ Công an) đề cập hiện tượng sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép có xu hướng tăng, do vậy Chính phủ cần có chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn. Đơn cử như Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố chủ một doanh nghiệp xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng trị giá hơn 1.000 tỉ đồng, chiếm đoạt tiền hoàn thuế hơn 100 tỉ đồng.

Thượng tướng Lê Quý Vương cũng cho rằng cần chú ý đến thị trường vàng, nếu ổn định thì không sao, nhưng nếu có nhích lên hay dao động về giá vàng là lập tức xảy ra buôn lậu vàng qua biên giới. Lực lượng công an trong thời gian qua đã bắt giữ hàng chục vụ có liên quan.

Theo ông Vương, một trong những giải pháp căn cơ là phải thúc đẩy sản xuất trong nước, bình ổn thị trường. “Chúng tôi quan sát thấy có những mặt hàng trong nước sản xuất được nhưng họ vẫn buôn, từ giấy vệ sinh, tăm, trò chơi trẻ em... rất nhỏ như vậy vẫn được buôn từ Trung Quốc về” - ông Vương nói.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung (thứ trưởng Bộ Quốc phòng) cũng phản ảnh tình trạng hàng lậu, hàng giả tràn lan và cho rằng cần tiến hành phòng chống từ ngoài vào, đồng thời kết hợp với đấu tranh bên trong. Ông Cung đề nghị từ quý 3-2014 các cơ quan chức năng cần tập trung ngay vào việc chống buôn lậu xăng dầu. “Riêng năm 2013, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng đã xử lý, tịch thu và xử phạt hơn 7 triệu lít dầu, hơn 21 tấn xăng, 15.000 tấn quặng” - ông Cung nói.

Công khai để khỏi...chạy chọt

“Chúng ta thử hỏi về những đối tượng buôn lậu thì công an khu vực có biết không? Biết cả chứ! Chính vì vậy, trong thời gian tới nơi nào để cho buôn lậu, gian lận thương mại và làm hàng giả tồn tại kéo dài trên địa bàn thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng cơ quan công an cơ sở phải chịu trách nhiệm” - Phó thủ tướng nói. Theo yêu cầu của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi phát hiện các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và làm hàng giả, các cơ quan chức năng phải công khai ngay với người dân thông qua báo chí, “công khai như vậy để hết cửa chạy chọt, xin xỏ”.

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hiện nay là nghiêm trọng, không thể chậm hơn nữa trong việc triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để đẩy lùi, đi đến phá vỡ hoàn toàn các đường dây tội phạm trong lĩnh vực này. Chính vì vậy, mới đây Chính phủ đã quyết định nâng cấp Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (gọi tắt là Ban chỉ đạo 127, do bộ trưởng Bộ Công thương làm trưởng ban) lên thành Ban chỉ đạo quốc gia, do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban. “Tôi tham gia nhiều ban chỉ đạo, qua đó có thể khẳng định lần này chúng ta lập ra một ban chỉ đạo quy mô, đủ sức mạnh với phó ban thường trực là bộ trưởng Bộ Tài chính, ba phó ban khác bao gồm bộ trưởng Bộ Công thương và thứ trưởng các bộ Công an, Quốc phòng” - ông Phúc khẳng định.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đồng hành với tệ tham nhũng, do vậy bất cứ ai bao che, bảo kê cho các đường dây buôn lậu nếu phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Nhấn mạnh các hành vi buôn lậu, gian lận liên quan đến thực phẩm sẽ ảnh hưởng trực tiếp cũng như lâu dài lên sức khỏe người dân, Phó thủ tướng đề nghị Bộ NN&PTNT đề xuất giải pháp để quản lý chặt chẽ hơn từ các chợ đến các siêu thị, cần thiết lập chuyên án trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm để đấu tranh. Phó thủ tướng cũng cho rằng cần có các giải pháp đồng bộ giúp doanh nghiệp nội địa xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh.

Bắt ruồi, bỏ lọt con voi

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không chỉ ảnh hưởng đến niềm tin của người dân và doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh vì “người làm thật thì thua lỗ, người làm giả thì ăn thật”. Đề cập vụ “lọt” 600 bánh heroin qua đường hàng không, Bộ trưởng Dũng nêu vấn đề “con ruồi bay qua thì bắt được, nhưng con voi qua không bắt được”, chính vì vậy tới đây các cơ quan chức năng thuộc ngành tài chính, trực tiếp là hải quan phải nâng cao hơn nữa năng lực, phẩm chất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có giải pháp khả thi để kiểm tra chặt chẽ hơn hàng hóa qua luồng xanh (thuộc diện miễn kiểm tra hải quan).

Phó thủ tướng NGUYỄN XUÂN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên