20/04/2022 19:51 GMT+7

Lập biên bản, buộc dừng gắn lan can như ‘hàng rào nhà tù”

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Chủ đầu tư công trình trang trí tại cầu Đại An (TP Đông Hà, Quảng Trị) buộc phải dừng việc gắn lan can như “hàng rào nhà tù” vì chưa được Sở GTVT cấp phép.

Lập biên bản, buộc dừng gắn lan can như ‘hàng rào nhà tù” - Ảnh 1.

Nhiều người còn liên tưởng đến những que diêm bị gãy với thiết kế này của lan can cầu Đại An - Ảnh: QUỐC NAM

Chiều 20-4, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị xác nhận đã yêu cầu Ban quản lý bảo trì, Thanh tra thuộc sở này và Công ty CP Quản lý và xây dựng giao thông Quảng Trị - là đơn vị quản lý cầu Đại An - đến hiện trường lập biên bản, yêu cầu tạm dừng thi công việc gắn lan can trên cầu vì chưa được sở này cấp giấy phép.

Cũng trong chiều cùng ngày, lãnh đạo Trung tâm Phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà - đơn vị chủ đầu tư của công trình trang trí cầu này - cũng thừa nhận việc chưa được cấp giấy phép. Đơn vị này đã tạm dừng thi công theo yêu cầu của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị.

Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị, trước đó Trung tâm Phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà có gửi hồ sơ xin cấp phép thi công 4 hạng mục cổng chào tại đường Lý Thường Kiệt, Đặng Dung, Nguyễn Trãi và khu vực cầu Đại An.

Tuy nhiên, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị chỉ đồng ý, cấp phép 3 hạng mục, riêng ở khu vực cầu Đại An thì chưa cấp giấy phép.

Lập biên bản, buộc dừng gắn lan can như ‘hàng rào nhà tù” - Ảnh 2.

Công trình trang trí cầu Đại An bị buộc phải dừng khi đã sắp hoàn thành - Ảnh: QUỐC NAM

Thời điểm đó, Sở Giao thông vận tải Quảng Trị cũng đã trả hồ sơ và đề nghị chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu lại phương án kiến trúc, không được thi công, tác động đến kết cấu, an toàn cầu.

Tuy nhiên, đơn vị chủ đầu tư công trình trang trí này vẫn cho thi công. Trong đó có việc lắp đặt hệ thống lan can cầu như "hàng rào nhà tù" và bị cư dân mạng cũng như nhiều người dân tại TP Đông Hà phản ứng dữ dội trong hai ngày qua.

Nhiều người dân đều có chung quan điểm là lan can cầu được thiết kế trang trí quá thô, làm mất mỹ quan thành phố cũng như ảnh hưởng đến tầm nhìn ra không gian hồ Đại An.

Ông Bùi Đức Huy - phó chủ nhiệm Hội Kiến trúc sư trẻ Việt Nam - còn cho rằng ngoài thiết kế rối rắm và mất thẩm mỹ thì hệ thống lan can này còn có thể gây ảnh hưởng đến thị giác của người tham gia giao thông khi đưa vào hoạt động hệ thống đèn LED gắn trên đỉnh mỗi cây sắt.

Quảng Trị: Biến lan can cầu thành ‘hàng rào nhà tù’, dân mạng phản ứng Quảng Trị: Biến lan can cầu thành ‘hàng rào nhà tù’, dân mạng phản ứng

TTO - Cầu Đại An ở trung tâm thành phố Đông Hà (Quảng Trị) vừa được gắn thêm hai hàng rào sắt hai bên lan can. Tuy nhiên, khi vừa dựng lên đã bị cư dân mạng phản ứng gay gắt vì nhìn không khác gì “hàng rào nhà tù”.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên