13/06/2015 14:04 GMT+7

​Lắp 160 băng ghế tại quảng trường Nguyễn Huệ

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Dự kiến ngày 15-6 sẽ lắp đặt 160 băng ghế phục vụ người dân có chỗ ngồi nghỉ ngơi sau khi tản bộ trên đường Nguyễn Huệ.

Sắp có tuyến xe buýt điện qua quảng trường Nguyễn Huệ - Ảnh: Quang Khải

Ngày 13-6, ông Lê Trương Hải Hiếu - Phó chủ tịch UBND Q.1, TP.HCM cho biết việc sản xuất các băng ghế lắp đặt trên quảng trường Nguyễn Huệ đã cơ bản hoàn tất. 

Theo kế hoạch có 160 băng ghế chủ yếu bằng gỗ dầu được làm từ những cây gỗ dầu cổ thụ đã đốn hạ trước Nhà hát TP lấy mặt bằng thi công tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Quảng trường Nguyễn Huệ được đưa vào sử dụng từ trước lễ 30-4, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan, tản bộ, đặc biệt vào thời điểm sáng sớm và chiều tối. Tuy nhiên suốt chiều dài quảng trường chưa được trang bị ghế ngồi.

* Để tạo điều kiện cho người dân, du khách tiếp cận với quảng trường Nguyễn Huệ, chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổ chức chạy thử nghiệm tuyến xe buýt điện đầu tiên trong vòng một tuần để báo cáo UBND TP xem xét quyết định.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải trình UBND TP kế hoạch tuyến xe buýt điện này sẽ chạy vòng quanh khu vực trung tâm TP, kết nối các bãi giữ xe, công viên, bảo tàng, thảo cầm viên Sài Gòn… với quảng trường Nguyễn Huệ.

Xe buýt điện trên là loại xe 12 chỗ ngồi, chạy tốc độ dưới 30km/giờ, hoạt động từ 8 -18g hàng ngày, thời gian giãn cách giữa các chuyến xe là 10 phút và có tổng cộng 29 điểm đón, trả khách. Giá vé dự kiến 6.000 - 10.000 đồng/lượt/người.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên