29/05/2019 19:27 GMT+7

Lao thẳng xe máy vào tổ CSGT, một trung úy ngã gục phải cấp cứu

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Nam thanh niên xăm trổ, lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi gặp tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ đã không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng mà cố tình lao thẳng xe vào tổ công tác khiến một trung úy CSGT bị thương.

Lao thẳng xe máy vào tổ CSGT, một trung úy ngã gục phải cấp cứu - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HẠ LINH

Thông tin ban đầu, chiều 29-5 tổ công tác 141 làm nhiệm vụ trên tuyến QL32 qua địa bàn huyện Đan Phượng hướng về Hà Nội thì phát hiện nam thanh niên lái xe máy BKS 90H5-7846 không đội mũ bảo hiểm. 

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, nam thanh niên này không chấp hành mà còn tăng ga để "thông chốt" và tông một trung uý CSGT thuộc tổ công tác.

Cú tông mạnh làm trung úy CSGT ngã gục và được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Tổ công tác đã khống chế bắt giữ ngay nam thanh niên, đồng thời áp giải nam thanh niên về trụ sở Công an thị trấn Phùng bàn giao xử lý theo qui định. 

Lao thẳng xe máy vào tổ CSGT, một trung úy ngã gục phải cấp cứu - Ảnh 2.

Trần Văn Phương tại cơ quan công an - Ảnh: HẠ LINH

Tối 29-5, Công an huyện Đan Phượng cho biết đã nhận bàn giao Trần Văn Phương (20 tuổi, quê quán huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) từ tổ công tác 141 CATP Hà Nội để xem xét lập hồ sơ, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, bước đầu xác định xe máy BKS 90H5-7846 bị đục số khung và có dán 1 miếng sắt với số khung khác đè lên.

Công an huyện Đan Phượng cho biết thêm trung úy CSGT bị tông đã tỉnh, hồi phục tốt. 

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên