06/11/2018 09:30 GMT+7

Lào sợ CĐV VN đốt pháo sáng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu về trận đấu giữa đội tuyển Lào và Việt Nam ở bảng A AFF Cup 2018 vào ngày 8-11, chủ tịch LĐBĐ Lào (LFF) Viphet Sihachak hi vọng LFF sẽ không bị phạt tiền vì CĐV VN đốt pháo sáng.

Lào sợ CĐV VN đốt pháo sáng - Ảnh 1.

CĐV VN đốt pháo sáng trên sân Pakansari ở ASIAD 2018 tại Indonesia - Ảnh: N.K.

Trả lời giới truyền thông VN về công tác chuẩn bị của Lào cho trận đấu tại sân vận động quốc gia Lào, chủ tịch LFF Viphet Sihachak cho biết mọi thứ đã sẵn sàng. Đặc biệt là khâu bảo đảm an ninh, an toàn cho trận đấu. 

Tuy nhiên, ông Viphet Sihachak cũng không giấu được sự lo lắng về tình trạng các CĐV sẽ đốt pháo sáng trên khán đài sân vận động quốc gia Lào sắp tới. "CĐV VN rất cuồng nhiệt. Nên chúng tôi rất hi vọng các CĐV Việt Nam không đốt pháo sáng ăn mừng trên khán đài trong trận đấu với đội tuyển Lào sắp tới. Điều đó thực sự nguy hiểm và còn khiến LFF bị liên lụy và phạt tiền. Chúng tôi không mong muốn điều đó", vị doanh nhân và đồng thời là người đứng đầu LFF chia sẻ.

Lào sợ CĐV VN đốt pháo sáng - Ảnh 2.

Chủ tịch LFF Viphet Sihachak trả lời báo chí VN - Ảnh: N.K.

Đốt pháo sáng dường như đã trở thành một vấn nạn của bóng đá VN. Ở V-League, pháo sáng được các CĐV, đặc biệt là CĐV Hải Phòng đốt khá nhiều trên khán đài khiến Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) lẫn ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) phải bó tay dù đã nhiều lần ban hành các án phạt. 

Đội tuyển Lào hiện đã chuẩn bị sẵn sàng 100% cho trận đấu với Việt Nam. Đội tuyển Lào hiện nay có tuổi đời còn rất trẻ vì chúng tôi chọn toàn cầu thủ trẻ, người lớn tuổi nhất là 30 và cầu thủ trẻ nhất là 18 tuổi. Nhưng tôi nghĩ rằng Lào có cơ hội tốt để giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam khi chúng tôi có lợi thế sân nhà

Còn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, pháo sáng cũng được các CĐV VN "vô tư" đốt trên sân nhà lẫn sân khách khiến VFF bị phạt nặng. Gần nhất là án phạt 12.500 USD (gần 300 triệu đồng) mà LĐBĐ châu Á (AFC) phạt VFF hồi tháng 10 vừa qua do CĐV VN đã đốt pháo sáng trên sân Pakansari trong trận Olympic VN thua Olympic Hàn Quốc ở bán kết ASIAD 2018 tại Indonesia. 

Trước đó, VFF cũng từng bị AFC phạt 15 ngàn USD (khoảng 350 triệu đồng) vì CĐV VN đốt pháo sáng trên sân Olympic (Campuchia) khi đội tuyển VN đá vòng loại ASIAN Cup 2019 hồi tháng 9-2017.

Lào sợ CĐV VN đốt pháo sáng - Ảnh 4.

CĐV VN đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình ở Giải tứ hùng quốc tế Vinaphone 2018 hồi tháng 8 - Ảnh: N.K.

Đó cũng là lý do mà trước AFF Cup 2018, VFF đã kêu gọi các CĐV VN hãy nói không với pháo sáng nhằm giữ hình ảnh đẹp của bóng đá VN và tránh cho VFF bị phạt nặng hơn nữa. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ: "Mức phạt về hành vi để CĐV đốt pháo từ ban kỷ luật FIFA và AFC ngày càng nâng cao. Bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể bị phạt cấm thi đấu trên sân nhà hoặc thi đấu mà không có khán giả nếu cứ tái diễn tình trạng đốt pháo sáng".

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên