Tag: lao động trình độ cao

Những quốc gia dẫn đầu OECD về thu hút lao động trình độ cao

Ngày 9/3, OECD đã công bố báo cáo mới nhất về các quốc gia thành viên dẫn đầu về thu hút nhân tài thế giới, sau danh sách đầu tiên được công bố năm 2019.

Xây dựng nền công nghiệp tự chủ: Nỗ lực cống hiến cho khát vọng Made in Vietnam

TTO - Phát triển công nghiệp không chỉ là bài toán kinh doanh mà còn là khát vọng và lòng tự hào dân tộc để mang những sản phẩm Made in Vietnam ra thị trường thế giới.

Lao động trình độ cao đi làm shipper có đáng lo ngại?

TTO - Theo một báo cáo mới công bố, có 36,6% người giao hàng công nghệ (shipper) có trình độ cao, con số này ở nhóm lái xe công nghệ, giúp việc gia đình lần lượt là 20,65% và 11,36%. Các con số trên khiến cho nhiều người "giật mình"...

Australia với nỗi lo thiếu lao động trình độ cao

Chính sách đóng cửa biên giới đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động trình độ cao tại Australia.

Đại học là môi trường lý tưởng để sử dụng ngoại ngữ

Nhiều dự án thực tế, môn học chuyên ngành, nghiên cứu khoa học đòi hỏi sinh viên phải vận dụng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để đáp ứng yêu cầu môn học.

Đức: Thiếu hụt lao động tay nghề cao ngày càng tăng

Nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ cao, đặc biệt là tại những doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, đang tăng lên nhanh chóng.

WTO cảnh báo xu hướng lực lượng lao động giảm mạnh tại nhiều nước

Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong hai thập kỷ tới, lực lượng lao động tại nhiều nước sẽ giảm đáng kể, gia tăng áp lực đối với tăng trưởng kinh tế.

Mở cửa cho lao động nhập cư, dân Nhật lo mất an toàn

TTO - Người Nhật, với bản tính kỹ lưỡng và yêu cầu cao, rốt cuộc đã phải chấp nhận các lao động nhập cư trình độ thấp trước thực tế ngày càng thiếu nhân công trầm trọng.

Kiến tạo phải công bằng trong môi trường kinh doanh

TTO - Cần có chính sách sát thực tế để đảm bảo khả năng cạnh tranh, khả năng cùng phát triển cân bằng giữa doanh nghiệp tư nhân và FDI.

​Điểm nhấn xuất khẩu lao động năm 2015

Năm 2014, Việt Nam đưa được 106.840 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng 10% so kế hoạch đề ra.