Nhiệt độ xuống thấp cộng với mưa lớn, trẻ em và người già đóng kín cửa ở trong nhà, không ra ngoài để tránh rét lạnh, dễ gây bệnh.
Rét đậm đột ngột khiến các cửa hàng bán quần, áo ấm ở thị trấn Sa Pa đắt hàng, ngược lại, các tour du lịch bản làng tạm ngưng do mưa rét. Đây là đợt rét đậm đầu tiên trong năm nay.
Mưa lớn kéo dài không chỉ làm rét đậm mà còn gây lũ trên hệ thống sông, suối của tỉnh Lào Cai. Lúc 9g sáng ngày 30-10, lũ đột ngột dâng cao 1,7m trên sông Hồng, tại điểm chân cầu Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, đỉnh lũ đạt mức 78,1m, chỉ kém 56cm so với đỉnh lũ cao nhất trên sông Hồng đo được hồi tháng 7 trong mùa lũ năm nay.
Lũ đổ về đột ngột khiến đơn vị đang thi công cầu Cốc Lếu bắc qua sông Hồng phải tạm ngừng phần thân cầu, tập trung toàn bộ máy cẩu để bốc dỡ vật liệu và các cấu kiện phục vụ xây cầu lên bờ cao, tránh bị lũ cuốn.
Một số đơn vị đang thi công kè bờ sông Hồng phía thượng nguồn Bát Xát cũng bị ảnh hưởng xấu do lũ. Lũ còn gây ngập úng nhiều hoa màu của người dân dọc hai bờ sông.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng - thủy văn Lào Cai, đây là đợt lũ muộn hiếm gặp ở Lào Cai trong nhiều năm qua, điều đó cho thấy tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang diễn ra ở vùng núi Tây Bắc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận