09/01/2014 21:53 GMT+7

Lạnh quá mức, thác Niagara đóng băng!

QUỲNH TRUNG
QUỲNH TRUNG

TTO - Hiện tượng “lốc xoáy vùng cực” (polar vortex) đã làm đông đá một phần thác Niagara nằm ở đường biên giới của Hoa Kỳ và Canada thuộc khu vực Bắc Mỹ do nhiệt độ xuống quá thấp.

Theo Reuters ngày 09-1, không khí giá rét và “lốc xoáy vùng cực” đã tác động đến 240 triệu người ở Mỹ và khu vực phía nam Canada khi nhiệt độ ở nhiều khu vực xuống đến -53 độ C.

BBC cho biết khu vực Trung Tây nước Mỹ, nơi có thác Niagara, nhiệt độ hạ xuống mức -37 độ C.

Đây không phải lần đầu thác Niagara đóng băng vì nhiệt độ xuống thấp.

Daily Mail dẫn tư liệu lịch sử cho biết vào năm 1848, không khí giá rét đã khiến hàng ngàn mét khối nước chảy qua thác Niagara đông cứng. Năm 1936, Thác Mỹ, một trong ba thác của thác Niagara, được cho là bị đóng băng hoàn toàn.

Sau đây là một số bức ảnh của hãng tin Reuters chụp lại thác Niagara bị đông đá.

N45q0xHY.jpgPhóng to
Du khách thích thú tham quan khu vực đông đá của thác Niagara ở Ontario ngày 8-1-2014. Ảnh: Reuters
E4lUA7tL.jpgPhóng to
Khách du lịch chụp ảnh thác Niagara ở Ontario ngày 8-1-2014. Ảnh: Reuters
6OzRMvU7.jpgPhóng to
"Lốc xoáy vùng cực" được dự báo sẽ dịu bớt vào cuối tuần này. Ảnh: Reuters
hvzGOYJ3.jpgPhóng to
Cây cầu mang tên Cầu Vồng kết nối khu vực thác của Mỹ và khu vực thác của Canada. Ảnh: Reuters
1YuWEikI.jpgPhóng to
Một phần thác Niagara đóng băng. - Ảnh: Reuters
wLooFJUV.jpgPhóng to
Những tảng băng trên đỉnh thác. Ảnh: Reuters
9EKn5KT0.jpgPhóng to
Du khách thích thú chụp ảnh thác Niagara bị đông đá. Ảnh: Reuters
QUỲNH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên