23/11/2022 11:48 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa

THẢO LÊ - T.T.D
THẢO LÊ - T.T.D

TTO - Sáng 23-11, đoàn đại biểu Thành ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ Nam Kỳ.

Lãnh đạo TP.HCM tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ dâng hương tượng đài Nam Kỳ khởi nghĩa tại di tích Dinh quận Hóc Môn - Ảnh: T.T.D.

Hoạt động nhằm kỷ niệm 82 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và lễ giỗ các chiến sĩ Nam Kỳ (23-11-1940 - 23-11-2022).

Tham dự còn có bà Nguyễn Thị Lệ - chủ tịch HĐND TP.HCM, bà Trần Kim Yến - chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trung tướng Nguyễn Văn Nam - tư lệnh Bộ tư lệnh TP, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - giám đốc Công an TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ban ngành TP.HCM và huyện Hóc Môn.

Lãnh đạo TP.HCM tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tham quan Bảo tàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại di tích Dinh quận Hóc Môn - Ảnh: T.T.D.

Theo đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa di tích quốc gia Dinh quận Hóc Môn. Đây là nơi đánh dấu sự kiện Khởi nghĩa 18 thôn Vườn Trầu và Nam Kỳ khởi nghĩa.

Sau đó, đoàn cũng đến dâng hương di tích Ngã Ba Giồng. 

Đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa di tích nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9-1940. Đây là cơ sở hoạt động cách mạng của Xứ ủy Nam Kỳ trong kháng chiến chống Pháp.

Cũng tại địa điểm này, huyện Hóc Môn tổ chức họp mặt kỷ niệm 82 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và lễ giỗ các chiến sĩ Nam Kỳ (23-11-1940 - 23-11-2022).

Lãnh đạo TP.HCM tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa - Ảnh 3.

Các đại biểu xem mẫu mô hình nhà của bà Nguyễn Thị Hương (xã Xuân Thới Đông - nơi Xứ ủy Nam Kỳ họp năm 1940) tại di tích lịch sử nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ - Ảnh: T.T.D.

Phát biểu ôn lại truyền thống, ông Trần Văn Khuyên - bí thư Huyện ủy Hóc Môn - cho biết đêm 22-11-1940, tại Hóc Môn, Khởi nghĩa Nam Kỳ đã nổ ra. Tuy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng Khởi nghĩa Nam Kỳ là cuộc khởi nghĩa vũ trang có phạm vi rộng nhất và mức độ quyết liệt nhất kể từ khi Pháp xâm lược nước ta.

Lãnh đạo TP.HCM tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa - Ảnh 4.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ và Trung tướng Nguyễn Văn Nam thăm hỏi ông Trương Thành Hỷ, 98 tuổi, cựu chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa, tại buổi họp mặt - Ảnh: T.T.D.

Theo ông Khuyên, Khởi nghĩa Nam Kỳ đã để lại một trang sử hào hùng, một dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Ngày 14-4-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhất cho Đội quân Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đó là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương".

Theo bí thư Huyện ủy Hóc Môn, 82 năm đã đi qua nhưng tinh thần của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn luôn sống mãi cùng với thời gian. Phát huy tinh thần bất diệt của Khởi nghĩa Nam Kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng và phát triển huyện Hóc Môn và đã đạt được nhiều kết quả, chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị.

Hào khí Nam Kỳ khởi nghĩa vẫn chiếu sáng Hào khí Nam Kỳ khởi nghĩa vẫn chiếu sáng

TTO - Hội thảo khoa học 'Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam' do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo trung ương và Thành ủy TP.HCM phối hợp tổ chức sáng 22-11.

THẢO LÊ - T.T.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên