06/04/2018 17:47 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM chúc tết cổ truyền Bunpimay Lào

XUÂN ĐÀO
XUÂN ĐÀO

TTO - Ngày 6-4, đoàn đại biểu TP. HCM do ông Tất Thành Cang, ủy viên trung ương Đảng, phó bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu đoàn đến chúc tết cổ truyền Bunpimay của dân tộc Lào tại Tổng lãnh sự quán Lào.

Lãnh đạo TP.HCM chúc tết cổ truyền Bunpimay Lào - Ảnh 1.

Tổng lãnh sự quán Lào thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay cho Phó bí thư trường trực Thành ủy Tất Thành Cang - Ảnh: XUÂN ĐÀO

Đến thăm và chúc tết cổ truyền của dân tộc Lào tại tổng lãnh sự quán, Phó bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang chia sẽ với tổng lãnh sự quán Lào tại TP. HCM về những hạt động giữa hai nước trong năm 2017 (năm kỉ niệm 40 tình hữa nghị giữa hai nước). 

Trong năm 2017, TP. HCM và cả nước nói chung đã có nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu văn hóa giữa hai nước. Bước sang năm 2018, trên nền tảng đã có sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa các hoạt động gắt kết giữa hai nước trong thời gian tới, để tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước phát triển hơn nữa.

"Chúc mừng ngài tổng lãnh sự, phu nhân và các nhân viên làm việc trong cơ quan tổng lãnh sự quán Lào tại TP. HCM năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc."- ông Tất Thành Cang chúc tết cổ truyền Bunpimay của dân tộc Lào.

Lãnh đạo TP.HCM chúc tết cổ truyền Bunpimay Lào - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP và tổng lãnh sự quán Lào chia sẽ về những hoạt động trong năm qua - Ảnh: XUÂN ĐÀO

Đáp lại những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo TP. HCM, ông Somxay Sanam-oune, tổng lãnh sự Lào tại TP. HCM, thay mặt nhân dân Lào nói lời cảm ơn lãnh đạo TP đã quan tâm tạo điều kiện tốt cho cơ quan lãnh sự quán hoạt động tốt trong năm qua.

Tổng lãnh sự quán Lào cũng chia sẽ, năm vừa qua là năm hữu nghị Lào và Việt Nam, tại TP. HCM đã có nhiều chương trình thiết thực trong năm hữu nghị này. Nhiều đoàn đại biểu cấp cao của TP trong năm qua cũng đã sang thăm, chia sẽ kinh nghiệm tại nhiều tỉnh trên đất nước Lào.

Tại buổi lễ thăm và chúc tết cổ truyền Lào, đoàn lãnh đạo TP. HCM cũng đã cùng đoàn lãnh sự quán Lào thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay, một trong những nghi thức chính trong tết cổ truyền Bunpimay của dân tộc Lào nhằm cầu bình an cho năm mới.

Sau buổi thăm và chúc tết cổ truyền dân tộc Lào tại Lãnh sự quán Lào, đoàn đại biểu TP cũng dự buổi chiêu đãi do tổng lãnh sự Lào chủ trì.

Lãnh đạo TP.HCM chúc tết cổ truyền Bunpimay Lào - Ảnh 3.

Nghi thức buộc chỉ cổ tay trong tết cổ truyền của dân tộc Lào - Ảnh: XUÂN ĐÀO

Lãnh đạo TP.HCM chúc tết cổ truyền Bunpimay Lào - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu TP. HCM cùng đoàn Lãnh sự quán Lào tại TP. HCM thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay theo nghi thức trong tết cổ truyền của dân tộc Lào - Ảnh: XUÂN ĐÀO

XUÂN ĐÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên