30/09/2014 12:04 GMT+7

Lãnh đạo Hong Kong yêu cầu chấm dứt biểu tình lập tức

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 30-9, đặc khu trưởng Hong Kong Lương Chấn Anh kêu gọi người dân thành phố ngừng cuộc biểu tình “Chiếm trung tâm” ngay lập tức.

Người biểu tình Hong Kong dựng hàng rào ngăn cảnh sát - Ảnh: Reuters

Phản ứng lại, người biểu tình đòi ông Lương từ chức.

Theo AFP, ông Lương tuyên bố: “Các nhà tổ chức Chiếm trung tâm từng nhiều lần nói rằng nếu biểu tình vượt ra ngoài tầm kiểm soát họ sẽ dừng lại. Tôi yêu cầu họ thực hiện cam kết đó và chấm dứt chiến dịch biểu tình ngay lập tức”.

Ông Lương cảnh báo chính phủ Trung Quốc sẽ không đầu hàng trước “những đe dọa bất hợp pháp của một số người”.

Ông thừa nhận mô hình bầu cử đặc khu trưởng năm 2017 mà Bắc Kinh đề ra cho Hong Kong “không giống với những gì công chúng nghĩ” nhưng khẳng định đảm bảo sự yên bình cho thành phố.

Phản ứng lại, nhà tổ chức chiến dịch Chiếm trung tâm Chan Kin-Man bác bỏ lời đề nghị của ông Lương và yêu cầu ông từ chức.

“Nếu ông Lương Chấn Anh tuyên bố từ chức, cuộc biểu tình có thể sẽ tạm dừng lại trong một thời gian ngắn. Khi đó chúng tôi sẽ quyết định bước đi kế tiếp” - ông Chan cho biết.  

Ông mô tả việc ông Lương từ chức sẽ là tín hiệu quan trọng cho thấy ít nhất chính phủ Trung Quốc thay đổi thái độ với Hong Kong và muốn giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị này.

Reuters cho biết trong buổi sáng nay, hàng chục nghìn người Hong Kong tiếp tục phong tỏa nhiều con đường lớn trong thành phố.

Họ lập các hàng rào chắn để ngăn chặn cảnh sát, chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước ngọt, lều, khẩu trang, áo mưa...

Dù vậy, so với hai ngày trước số lượng cảnh sát giám sát người biểu tình giảm sút hẳn.

Dự báo số lượng người biểu tình sẽ tăng vọt trong ngày mai, khi cư dân từ Macau tới Hong Kong tham gia chiến dịch đòi bầu cử tự do.

 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên