12/12/2013 08:43 GMT+7

Lãnh đạo EVN phải giữ bí mật sau thôi chức

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều lệ của Tập đoàn Điện lực VN (EVN). Theo đó, tổng giám đốc EVN sẽ bị thay thế nếu để EVN lỗ, không đạt chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận được giao trong hai năm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng lỗ, lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được...

Cần xem xét trách nhiệm của lãnh đạo EVN Lãnh đạo EVN nhận khuyết điểm

Tuy nhiên, nếu lỗ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ theo kế hoạch do đầu tư mở rộng sản xuất, lỗ có lý do khách quan được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận... thì sẽ không bị xử lý thay thế.

Đáng lưu ý, điều lệ EVN nêu chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, thành viên hội đồng thành viên sẽ không được tiết lộ bí mật của EVN trong thời gian đang thực hiện chức trách của mình và trong thời hạn tối thiểu là ba năm sau khi thôi chức. Giải thích điều này, một lãnh đạo EVN cho biết những bí mật không được tiết lộ đó có khi không chỉ là ba năm, bởi nó nằm trong một số quy định về danh mục bí mật ngành, như quyết định số 1534 của Bộ Công an.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên