02/09/2012 07:33 GMT+7

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

H.GIANG
H.GIANG

TT - Nhân kỷ niệm 67 năm Quốc khánh 2-9, sáng 1-9 đoàn đại biểu BCH TƯ Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Bác do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu.

F6mJA8YS.jpgPhóng to
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cũng trong sáng 1-9, đoàn đại biểu Quân ủy trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an trung ương và Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Các cựu tù chính trị, cựu tù binh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã hội ngộ trong buổi giao lưu tại hội trường TP.HCM do Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP tổ chức sáng 1-9.

Khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh ở Argentina

Theo Bộ Ngoại giao VN, ngày 30-8, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được khánh thành ở thủ đô Buenos Aires (Argentina). Tượng đài đặt tại công viên mang tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN trên địa phận quận 12. Trung tâm của tượng đài là bức tượng bán thân bằng đồng dựa theo mẫu của nhà điêu khắc Trần Văn Lắm.

Tượng đài được khởi công ngày 16-4-2010 trong chuyến thăm chính thức Argentina của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là bức tượng Bác đầu tiên đặt tại khu vực Nam Mỹ.

Tại buổi giao lưu, các cựu tù chính trị, cựu tù binh đã cùng ôn lại, kể cho các đại biểu trẻ nghe về câu chuyện hào hùng thời kháng chiến của mình. Đó là câu chuyện về những bản án tử hình phải nhận từ khi còn rất trẻ, mới 15, 16 tuổi như cựu tù chính trị Ngô Tùng Chinh, Nguyễn Thị Kim Dung... Câu chuyện của cựu tù chính trị Nguyễn Thị Xà đã vận động đồng đội trong tù chống chào cờ ly khai của địch. Sau câu chuyện, cựu tù Nguyễn Thị Xà cùng đồng đội năm xưa đã cất vang lời bài hát Côn Đảo trường hận khiến cả hội trường xúc động. Đại biểu buổi giao lưu còn chứng kiến lại mối tình thủy chung thời hoa lửa của cựu tù Lê Hồng Tư và vợ là bà Nguyễn Thị Châu. Dù bị kết án tù, án tử hình nhưng ông bà vẫn giữ niềm tin vào ngày chiến thắng, chung thủy đợi chờ đoàn tụ cùng nhau sau ngày đất nước thống nhất...

Bà Hoàng Thị Khánh, trưởng Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM, cho biết trong số 11.000 cựu tù binh, cựu tù chính trị còn sống sau năm 1975 tại TP.HCM, nay chỉ còn khoảng 8.000 người. Số người qua đời mỗi năm càng nhiều vì tuổi cao sức yếu. Bên cạnh những đồng đội, đồng chí có cuộc sống ổn định thì một số cựu tù binh, cựu tù chính trị còn gặp khó khăn trong cuộc sống, phải vất vả mưu sinh.

* Cùng ngày, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM đã họp mặt chúc mừng các đồng chí, các anh chị em văn nghệ sĩ vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú năm 2012.

Thay mặt Ban thường vụ, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đánh giá cao sự nỗ lực cống hiến, những thành quả lao động sáng tạo của văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP trong thời gian qua và tin tưởng đội ngũ văn nghệ sĩ TP sẽ đẩy mạnh hoạt động văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển TP và đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh VN

Bà Hillary Clinton, ngoại trưởng Mỹ, đã thay mặt Tổng thống Barack Obama và người dân nước Mỹ chúc mừng ngày Quốc khánh VN, đồng thời gửi lời chúc hòa bình và thịnh vượng tới mọi người dân VN trong năm tới.

H.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên