23/05/2019 11:48 GMT+7

Lãnh đạo Cần Thơ đề nghị trùng tu đền Xẻo Kè, doanh nghiệp san phẳng

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Đền Xẻo Kè - một ký ức không thể nào quên trong tâm trí của nhiều cán bộ lão thành ở TP Cần Thơ - đã bị doanh nghiệp san phẳng để 'phân lô, bán nền'.

Lãnh đạo Cần Thơ đề nghị trùng tu đền Xẻo Kè, doanh nghiệp san phẳng - Ảnh 1.

Đền Xẻo Kè ngày trước được người dân phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng tôn thờ, thường xuyên cúng kính - Ảnh: CHÍ HẠNH

Với không ít cán bộ lão thành và những bậc tiền bối lão thành cách mạng ở Cần Thơ, đền Xẻo Kè tọa lạc tại khu vực 2, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ là một dấu son hoạt động cách mạng xuyên suốt 2 thời kỳ kháng chiến.

"Nơi đây có bề dày lịch sử từ thời khai mở đất, thời chống giặc ngoại xâm trước, trong và sau Cách mạng tháng 8, là niềm tự hào không thể nào quên trong tâm khảm của người dân, nhất là các vị bô lão. Đã có nhiều nhân chứng sống hoạt động tại địa chỉ này" - ông Chính Khương (ông Phạm Duy Khương, nguyên thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ thời chống Mỹ) viết trong đơn kiến nghị gửi các cơ quan ở TP Cần Thơ năm 2018.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, đền được UBND TP Cần Thơ ký công nhận là "địa chỉ đỏ của địa phương" vào năm 2013.

Tuy nhiên, năm 2016, UBND TP Cần Thơ lại có quyết định số 754 về việc phê duyệt chỉnh sửa quy hoạch tỉ lệ 1/500 KDC lô 8C khu đô thị Nam sông Hậu. Việc phê duyệt này đã bao trùm lên phần đất có ngôi đền Xẻo Kè tọa lạc.

Lãnh đạo Cần Thơ đề nghị trùng tu đền Xẻo Kè, doanh nghiệp san phẳng - Ảnh 2.

Đền Xẻo Kè hiện đã bị “xóa sổ” để phân lô, bán nền - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 15-4-2017, các cán bộ lão thành phố Cần Thơ gửi đơn đến UBND TP Cần Thơ kiến nghị giữ lại đền Xẻo Kè khi thực hiện dự án KDC lô 8C.

Sau đó, ngày 13-7 và ngày 13-9-2017, Sở VH-TT&DL, Văn phòng UBND TP Cần Thơ có các văn bản truyền đạt ý kiến chủ tịch, phó chủ tịch UBND TP đề nghị chủ đầu tư thực hiện trùng tu, xây mới đền Xẻo Kè như cam kết với người dân.

Tuy nhiên, 4h ngày 11-5 vừa qua, phía Công ty Nam Long - Hồng Phát tiến hành đưa máy móc vào đập bỏ, "xóa sổ" ngôi đền Xẻo Kè để lấy đất phân lô, bán nền.

"Nhiều thế hệ gia đình tôi đều tham gia kháng chiến ở nơi này, đánh đuổi giặc ngoại xâm, có hàng chục liệt sĩ, mẹ là Mẹ Việt Nam anh hùng. Bao nhiêu năm bom đạn không sợ để giữ gìn bờ cõi, nhưng chúng tôi đã không giữ được ngôi đền gắn liền với ký ức cách mạng" - bà Đào Thị Huyền Nga (thương binh 1/4, nguyên tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng) rưng rưng nước mắt nói.

Lãnh đạo Cần Thơ đề nghị trùng tu đền Xẻo Kè, doanh nghiệp san phẳng - Ảnh 3.

Bà Đào Thị Huyền Nga và ông Đào Quang Từ tiếp tục gửi đơn kiến nghị xây lại đền Xẻo Kè - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ông Trần Thanh Tùng, phó giám đốc Nam Long - Hồng Phát, cho rằng việc đập bỏ đền Xẻo Kè là vì TP Cần Thơ đã quy hoạch cho phép công ty thực hiện dự án KDC lô 8C. Bên cạnh đó, việc đền bù cũng đã thực hiện xong từ trước.

Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đào Anh Dũng - phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ - nói ông chưa hay biết việc đền Xẻo Kè bị đập bỏ và sẽ cho kiểm tra việc này.

Danh thắng Việt Nam lên thời trang diễn ở Malaysia Danh thắng Việt Nam lên thời trang diễn ở Malaysia

TTO - Nhà thiết kế Dạ Thảo giới thiệu bộ sưu tập 'Dấu ấn đương đại' với rất nhiều danh thắng in trên các bộ váy thanh lịch. Bộ sưu tập đã được giới thiệu tại Tuần lễ thời trang Penang (Malaysia).

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên