26/03/2018 17:17 GMT+7

Lãnh án 17 năm 6 tháng tù vì bắn 2 người bị thương

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Sau nhiều ngày bị xét xử, nhóm thanh niên dùng súng ngắn K59 bắn vào xe taxi khiến 2 người trúng đạn đã bị tòa tuyên án với mức cao nhất là 17 năm rưỡi tù.

Ngày 26-3, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Cúng Hữu Thắng 17 năm 6 tháng tù cho 3 tội giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tội cố ý làm hư hỏng tài sản. 

Cùng lãnh án còn có Phan Tấn Lộc với 15 năm 6 tháng tù và Huỳnh Minh Nghĩa 14 năm tù cùng về các tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 

Hai bị cáo là Nguyễn Ngọc Minh Phương bị phạt 12 năm tù và Võ Hoàng Lam 9 năm tù cùng về tội giết người.

Lãnh án 17 năm 6 tháng tù vì bắn 2 người bị thương - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 9-2-2017, tại quán karaoke Anh Hiếu, nhóm của Nghĩa, Thắng, Lộc và một số thanh niên ngồi uống bia thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Đỗ Đức Khiêm cũng đang ngồi uống bia tại quán này.

Đến khuya hôm sau, nhóm của Khiêm gặp lại nhóm của Thắng cũng tại quán này và hai nhóm tiếp tục mâu thuẫn. Thắng gọi Nghĩa lấy súng quân dụng K59 của Nghĩa đưa cho Thắng để giải quyết mâu thuẫn.

Rạng sáng 11-2-2017, khi nhóm của Khiêm từ quán karaoke Anh Hiếu đón taxi đi về hướng Tiền Giang thì nhóm của Thắng đi trên 2 xe mô tô và 1 xe ô tô đuổi theo.

Khi đến bến xe Bến Tre, nhóm của Thắng đuổi kịp xe taxi chở nhóm Khiêm và Thắng rút súng bắn vào xe taxi chở nhóm Khiêm nhưng bị kẹt đạn, súng không nổ. Đuổi tiếp đến cầu Ba Lai (huyện Châu Thành, Bến Tre), nhóm của Thắng lại nổ súng và gây thương tích cho Khiêm (2%) và Toàn (3%).

Gây án xong, Phương chở Thắng về TP.HCM và cho Thắng mượn 30 triệu đồng để lẩn trốn. Khoảng 1 tuần sau, Nghĩa, Thắng và các đối tượng có liên quan đã bị Công an Bến Tre bắt giữ.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên