02/05/2015 11:37 GMT+7

​Làng mạc Nepal bị san phẳng nhìn từ trên cao

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - Những bức ảnh chụp từ trên máy bay trực thăng quân đội Ấn Độ trong lúc cứu trợ Nepal sau động đất cho thấy làng mạc bị san phẳng, cuộc sống người dân sẽ muôn vàn khó khăn hơn.

Những hình ảnh này được tổng hợp đăng tải ngày 1-5 trên báo Anh International Business Times.

Những ngôi nhà nằm dọc các thửa ruộng bậc thang huyện Nuwakot bị san phẳng - Ảnh: Danish Siddiqui/Reuters

Thảm họa sau động đất 7,9 độ Richter ngày 25-4 quả thật quá khốc liệt, đặc biệt là cuộc sống của người dân tại các làng hẻo lánh vô cùng khó khăn.

Thiên tai đã khiến toàn bộ các ngôi nhà nằm dọc theo sườn đồi của huyện Gorkha và Nuwakot bị săn phẳng. Những đống gạch, gỗ, mái tôn nằm vương vãi, những thửa ruộng bậc thang bị vùi lấp và “mọc lên” những tấm bạt màu cam che lều dựng tạm nơi sinh sống của người dân.

Xe máy không đến được các làng này trong khi máy bay trực thăng đang “khan hiếm” trong cuộc khủng hoảng cứu trợ hiện nay ở Nepal, nên người dân ở vùng xa hẻo lánh các huyện Gorkha và Nuwakot phải đi bộ dọc các triền đồi lên đến 32km để nhận hàng cứu trợ từ các tổ chức từ thiện.

Người dân huyện Gorkha đang phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”, trong khi đó các mặt hàng cứu trợ như bánh quy, lon nước trái cây, gạo và lúa mì còn nằm lưu trữ ở một văn phòng gần đó nhưng không thể cứu trợ trực tiếp đến với họ.

Chính phủ Nepal đang kêu gọi các nước trên thế giới giúp đỡ và điều thêm máy bay trực thăng phục vụ công tác cứu trợ ở các làng mạc hẻo lánh Nepal.

Tương lai cuộc sống người dân quá mong manh khi các vụ trồng lúa và hoa màu dự kiến bắt đầu thu hoạch cuối tháng này đã bị phá hủy hoàn toàn và tình trạng hậu động đất này chắc chắn sẽ còn khó khăn dài dài.

Sau động đất, tất cả còn lại ở huyện Nuwakot chỉ là một đống đổ nát - Ảnh: Danish Siddiqui/Reuters
Huyện Gorkha hoang tàn nhìn từ trên không, những tấm bạt màu cam che lều tạm được dựng lên - Ảnh: Athit Perawongmetha/Reuters
Quang cảnh nhà cửa trên triền đồi gần làng Sirdibas, huyện Gorkha tan hoang - Ảnh: Athit Perawongmetha/Reuters
Còn đây là quang cảnh tan hoang ở làng Barpak, huyện Gorkha - Ảnh: Sajjad Hussain/AFP
Làng Kerauja, huyện Gorkha bị san phẳng hoàn toàn - Ảnh: Sajjad Hussain/AFP
Người dân đứng trên mái nhà bị hư hại nghiêm trọng ở huyện Gorkha - Ảnh: Sajjad Hussain/AFP
Người dân Nepal xếp đá thành chữ “HELP” ở làng Machha Khola, huyện Gorkha để làm dấu hiệu cho trực thăng cứu hộ dễ nhận ra - Ảnh: Sajjad Hussain/AF
Nhân viên trên máy bay trực thăng của Ấn Độ thả thực phẩm xuống cứu trợ cho làng Laprak, huyện Gorkha - Ảnh: Athit Perawongmetha/Reuters

“Nước mắt” ở Nepal - Ảnh: Adnan Abidi/Reuters

“Địa ngục” ở Nepal - một thi thể đang phân hủy được phát hiện chôn vùi dưới đống đổ nát ở Kathmandu - Ảnh: Navesh Chitrakar/Reuters
“Mầm sống” ở Nepal (em bé 4 ngày tuổi được chăm sóc tại trạm y tế huyện Gorkha) - hi vọng vào một tương lai tươi sáng ở Nepal - Ảnh: Athit Perawongmetha/Reuters
HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên