08/08/2022 10:56 GMT+7

Làng bóng đá dần lão hóa

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trong lịch sử chuyển nhượng, Barca hầu như không "động đến" những cầu thủ ngoài 30 tuổi. Nhưng chỉ trong vòng 7 tháng qua, họ đã lần lượt ký hợp đồng với 3 "lão tướng" thuộc độ tuổi này.

Làng bóng đá dần lão hóa - Ảnh 1.

Ở tuổi 36, James Milner vẫn theo kịp tốc độ của Liverpool - Ảnh: Reuters

Cụ thể Barca đã lần lượt ký hợp đồng với Aubameyang, Daniel Alves, Luuk De Jong, Lewandowski, và lại sắp sửa đón thêm Azpilicueta - hậu vệ 32 tuổi của Chelsea.

Có thể thông cảm phần nào với Barca, khi điều kiện tài chính không cho phép họ tiếp cận quá nhiều những ngôi sao đắt giá đang ở độ tuổi đỉnh cao phong độ. 

Barca không mất đồng nào khi ký hợp đồng với Aubameyang, Alves, và chỉ mượn De Jong nửa mùa giải. Nhưng họ phải bỏ ra đến 45 triệu euro cho Lewandowski, mức phí vào loại kỷ lục với một cầu thủ đã hơn 33 tuổi. Chỉ có Ronaldo khi chuyển đến Juventus là có phí chuyển nhượng cao hơn Lewandowski, nhưng với CR7, đó còn là yếu tố thương mại.

Có 3 trong số 25 bản hợp đồng đắt giá nhất mùa hè này thuộc về những cầu thủ ngoài 30 tuổi. Ngoài Lewandowski, Sadio Mane (30 tuổi - Bayern mua với giá 32 triệu euro) và Koulibaly (31 tuổi - Chelsea mua giá 38 triệu euro) cũng là những thương vụ đáng chú ý. Giá trị của họ có thể còn cao hơn thế nữa, nếu 2 siêu sao da màu này không bước vào năm cuối hợp đồng ở CLB cũ.

Không chỉ có các phi vụ chuyển nhượng, cả những bản hợp đồng gia hạn, tăng lương… cũng cho thấy xu hướng "lão hóa" của làng bóng đá đỉnh cao. 

Ngay sau khi đón sinh nhật tuổi 30, Mohamed Salah được Liverpool trao tặng bản hợp đồng với mức lương cao gần gấp đôi. Còn James Milner dù đã 36 tuổi vẫn được gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Những thương vụ này đi ngược truyền thống tập trung khai thác những cầu thủ tiềm năng của Liverpool cũng như HLV Jurgen Klopp.

Trong triết lý bóng đá của chiến lược gia người Đức, thể lực, tốc độ và sức mạnh luôn được đề cao. Vì sao Salah và Milner vẫn được xem trọng? Vì thực sự họ đáp ứng được tiêu chí của HLV Klopp. Trong những bài kiểm tra thể lực đầu mùa, Milner vẫn vượt qua tất cả các đồng đội ở Liverpool. Còn Salah là mẫu cầu thủ có thể chơi 60 trận mỗi mùa giải. Tất nhiên, sự phát triển của khoa học công nghệ đã góp phần không nhỏ giúp họ kéo dài sự sung sức của mình.

Một thống kê từ Champions League cho thấy độ tuổi trung bình của làng bóng đá đỉnh cao đã tăng từ 24,9 lên 26,5 trong vài năm gần đây. Và không cần đến khảo sát, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy xu hướng "lão hóa" này khi nhìn vào phần đỉnh cao của làng bóng đá. 

Ở tuổi 35, Benzema gần như cầm chắc danh hiệu Quả bóng vàng năm nay. Và trong 3 năm qua, Luka Modric cùng Lionel Messi cũng đoạt Quả bóng vàng khi đã ngoài 33 tuổi. Tương tự là Lewandowski - người "suýt đoạt" Quả bóng vàng năm 2020 (nếu danh hiệu này không bị tạm ngưng vào năm đó).

Những nút thắt trên thị trường chuyển nhượng Những nút thắt trên thị trường chuyển nhượng

TTO - Mùa hè đã trôi qua phân nửa, nhưng thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu vẫn còn một loạt bản hợp đồng bom tấn hứa hẹn... nằm chờ.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên