
Các ngôi sao bóng chuyền đến Pháp thi đấu đều khốn khổ vì nóng - Ảnh: FIVB
Nước Pháp đang đối mặt với một trong những đợt nắng nóng lịch sử, và các ngôi sao bóng chuyền thế giới tề tựu về Orleans dự VNL mùa 2026 khốn khổ hơn bao giờ hết.
Nhiệt độ quá cao bên trong nhà thi đấu CO'Met Arena khiến nhiều VĐV và khán giả lên tiếng than phiền, làm dấy lên cuộc tranh luận lớn về việc vì sao một nhà thi đấu hiện đại ở Pháp lại không được trang bị hệ thống điều hòa.
Theo nhiều nguồn tin từ châu Âu, nhiệt độ bên trong CO'Met Arena vào các buổi tập của tuyển Pháp đã lên tới khoảng 37,5 độ C.
Mức nhiệt này xuất hiện trong bối cảnh miền trung nước Pháp đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ ngoài trời nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.
Trước tình hình trên, ban tổ chức địa phương đã phải khẩn cấp lắp đặt thêm các quạt công suất lớn và nhiều thiết bị làm mát tạm thời nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu cho vận động viên cũng như khán giả.
Nhà thi đấu CO'Met Arena là địa điểm đăng cai tuần thi đấu thứ 2 của VNL bóng chuyền nam mùa giải 2026. Việc nhiệt độ trong nhà thi đấu tăng cao đến mức bất thường đã khiến giới chức địa phương phải tổ chức các cuộc kiểm tra an toàn, đồng thời cân nhắc phương án tổ chức các trận đấu với khán giả trên khán đài.
Tuyển thủ Pháp Trevor Clevenot thừa nhận đội tuyển vẫn chưa biết chính xác điều kiện thi đấu cuối cùng sẽ ra sao.
Các cầu thủ được yêu cầu tăng cường bổ sung nước và điều chỉnh cường độ tập luyện để tránh nguy cơ sốc nhiệt.
Trong môn bóng chuyền, nơi vận động viên thường thi đấu liên tục trong môi trường kín với cường độ cao, nhiệt độ và độ ẩm quá lớn có thể ảnh hưởng đáng kể tới thể lực, khả năng hồi phục cũng như làm tăng nguy cơ chuột rút và kiệt sức do nhiệt.
Điều khiến dư luận ngạc nhiên là CO'Met Arena là một công trình mới, chỉ vừa được đưa vào sử dụng cách đây không lâu.
Tuy nhiên, theo các tài liệu thiết kế, công trình này được xây dựng theo triết lý kiến trúc bền vững đang rất phổ biến tại Pháp và châu Âu. Thay vì lắp đặt hệ thống điều hòa công suất lớn, công trình ưu tiên sử dụng thông gió tự nhiên, cách nhiệt, giảm tiêu thụ năng lượng và ứng dụng các giải pháp làm mát thụ động nhằm cắt giảm phát thải carbon.

Nhà thi đấu CO'Met Arena của Pháp - Ảnh: FIVB
Thực tế, sự dè dặt với điều hòa không khí đã tồn tại từ lâu ở Pháp. Nhiều chính trị gia, nhà môi trường và chuyên gia quy hoạch tại nước này cho rằng việc lắp đặt điều hòa đại trà có thể làm gia tăng tiêu thụ điện, phát thải khí nhà kính và khiến hiệu ứng đảo nhiệt đô thị trở nên nghiêm trọng hơn.
Một khảo sát của báo Le Monde cho thấy phần lớn người Pháp vẫn xem điều hòa là giải pháp nên sử dụng hạn chế, chỉ dành cho những trường hợp thực sự cần thiết.
Ông Julien Hans, Giám đốc nghiên cứu và đổi mới của Trung tâm Khoa học và kỹ thuật xây dựng Pháp (CSTB), cho biết khoảng 50% số công trình tại Pháp hiện chưa thích ứng tốt với các đợt nắng nóng ngày càng cực đoan.
Theo ông, nhiều tòa nhà được thiết kế dựa trên điều kiện khí hậu trước đây nên đang bộc lộ hạn chế khi châu Âu liên tục ghi nhận những mùa hè nóng kỷ lục.
Tuy nhiên, quan điểm về điều hòa không khí ở Pháp đang thay đổi. Nhiều chuyên gia khí hậu và năng lượng hiện cho rằng điều hòa không còn đơn thuần là một "giải pháp xấu", mà có thể trở thành công cụ cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh các đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên và khắc nghiệt hơn.
Báo cáo của Cơ quan Môi trường châu Âu cũng nhận định châu Âu cần kết hợp giữa các giải pháp làm mát thụ động với những hệ thống làm mát chủ động hiệu quả hơn để thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận