09/10/2011 04:06 GMT+7

Lấn thắng cảnh quốc gia để xây nhà

DUY THANH
DUY THANH

TT - Ngày 8-10, bà Phạm Thị Thùy Lê - phó chủ tịch UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) - cho biết đoàn công tác của huyện vừa kiểm tra, phát hiện 232 trường hợp lấn chiếm đất và mặt nước của thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan để xây dựng công trình trái phép.

Những hộ dân ở năm xã ven đầm đã lấn chiếm hơn 17.000m2 đất và mặt nước để xây dựng nhà ở và các công trình dân sinh khác.

rggrhwLm.jpgPhóng to
Thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan bị lấn chiếm để xây dựng công trình trái phép - Ảnh minh họa

Ngoài ra theo bà Lê, từ năm 1997 đến nay có 738 trường hợp lấn chiếm hơn 400ha đất mặt nước của thắng cảnh này để làm đìa nuôi tôm. UBND huyện Tuy An đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Phú Yên để xin chủ trương cưỡng chế những trường hợp lấn chiếm diện tích của đầm Ô Loan nhằm trả lại cảnh quan và môi trường sinh thái cho thắng cảnh này.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên