13/08/2023 20:49 GMT+7

Lần đầu U23 Việt Nam tạm đủ lực lượng

Buổi tập cuối cùng trước khi sang Thái Lan, U23 Việt Nam có thêm gần 10 cầu thủ, trong đó có nhiều cái tên chất lượng.

Buổi tập chiều 13-8 là lần đầu tiên U23 Việt Nam có đông đảo lực lượng cầu thủ ra sân tập kỹ chiến thuật, lắp ghép đội hình - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Buổi tập chiều 13-8 là lần đầu tiên U23 Việt Nam có đông đảo lực lượng cầu thủ ra sân tập kỹ chiến thuật, lắp ghép đội hình - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Vào sáng 14-8, U23 Việt Nam sẽ lên đường tập huấn tại Thái Lan - cũng là nơi đăng cai Giải U23 Đông Nam Á 2023. 

Tại đây, đội sẽ có trận giao hữu chất lượng với U23 Bahrain (ngày 15-8) trước khi vào thi đấu chính thức.

Đáng nói là vào buổi tập cuối cùng trước khi lên đường, chiều 13-8, U23 Việt Nam mới có đông đủ lực lượng ra sân tập kỹ chiến thuật, lắp ghép đội hình với tổng cộng 36 cầu thủ và 5 thủ môn.

Trong số này có khoảng 10 cầu thủ mới tập buổi đầu cùng đội sau khi hoàn thành nghĩa vụ với CLB chủ quản.

Trong đó có thể kể đến như Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Văn Trường, thủ môn Quan Văn Chuẩn (Hà Nội FC), Phạm Đình Duy, Nguyễn Phi Hoàng, Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng), Bùi Vĩ Hào, Võ Hoàng Minh Khoa (B.Bình Dương).

Theo chia sẻ từ ban huấn luyện, U23 Việt Nam không thể triệu tập những gương mặt nổi bật khác như Đình Bắc (Quảng Nam), Đức Anh (Hà Nội), Thanh Nhàn, Đức Phú (PVF) do bận thi đấu cho CLB chủ quản và đua tranh vị trí gắt gao ở Giải hạng nhất và V-League.

Nội dung buổi tập chiều 13-8, U23 Việt Nam tiếp tục được rèn các giáo án chuyền bóng, ban bật ngắn, tốc độ cao. Trước khi kết thúc, đội chia hai đội hình thi đấu đối kháng với khoảng 24 cầu thủ và 2 thủ môn được thử nghiệm.

HLV Hoàng Anh Tuấn đôi chút lo lắng vì cầu thủ U23 Việt Nam có thói quen phất bóng dài - Ảnh: HOÀNG TÙNG

HLV Hoàng Anh Tuấn đôi chút lo lắng vì cầu thủ U23 Việt Nam có thói quen phất bóng dài - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trước đó, tính từ ngày đầu tập trung 29-7 đến ngày 12-8, số lượng cầu thủ của đội dao động từ 17 đến 24 cầu thủ

Phần lớn trong số này là những tài năng trẻ lứa 2005 - 2006 như trung vệ Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng, tiền vệ Thái Bá Đạt, Nguyễn Công Phương, Lê Đình Long Vũ - đều chưa ra sân ở các giải bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2023.

Dự kiến vào tối nay, U23 Việt Nam sẽ chốt danh sách 27 cầu thủ và vào sáng sớm 14-8, đội sẽ lên đường sang Thái Lan tập huấn chuẩn bị cho Giải U23 Đông Nam Á 2023.

Hai đội tuyển U23

Giải U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra từ ngày 17 đến 26-8 tại thành phố Rayong, Thái Lan. U23 Việt Nam ở bảng C, sẽ thi đấu với Lào (ngày 20-8) và Philippines (22-8).

Giữa tháng 7-2023, VFF quyết định thành lập hai đội tuyển U23 cho các nhiệm vụ riêng biệt. Đội U23 Việt Nam dưới trướng HLV Philippe Troussier sẽ quy tụ những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi U23, hướng tới vòng loại U23 châu Á 2024.

Trong khi đội U23 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt là tập hợp các cầu thủ nòng cốt phần lớn ở độ tuổi U20 kết hợp thêm một số cầu thủ U23. Đây cũng sẽ là đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Asiad 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9 tới.

Tuyển U23 Indonesia gặp khó về nhân sựTuyển U23 Indonesia gặp khó về nhân sự

Sau khi giành HCV ở SEA Games 32, tuyển U23 Indonesia đang được đánh giá rất cao ở Giải U23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên