10/02/2020 07:33 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất

NHÃ XUÂN
NHÃ XUÂN

TTO - Đúng 8h sáng 10-2 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 92 chính thức bắt đầu với màn trình diễn sôi động của nữ ca sĩ Janelle Monae. Once Upon..., Ford v Ferrari, Joker có 2 Oscar, 1917 có 3 Oscar. Tuổi Trẻ Online cập nhật.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 1.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 92, sự kiện điện ảnh được mong đợi nhất hành tinh trong năm, diễn ra vào 8h sáng 10-2 (giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ). Oscar 2020 được phát sóng trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 225 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 2.

Leonardo DiCaprio chúc mừng nhà sản xuất Kwak Sin Ae và đạo diễn Bong Joon Ho trước chiến thắng lịch sử tại Oscar 2020 - Ảnh: Reuters

11h25: Parasite đã lại một lần nữa lập kỳ tích khi giành chiến thắng ở hạng mục được chờ đợi nhất Oscar 2020, Phim hay nhất!

Như vậy, Parasite đã làm nên lịch sử khi trở thành phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành được tượng vàng Phim hay nhất, điều chưa hề có tiền lệ trong lịch sử Oscar.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 3.

Ekip Parasite vui mừng kh inhận tượng vàng cho Phim hay nhất tại Oscar 2020 - Ảnh: Reuters

11h10: Đổi ngược lại, Nam chính xuất sắc nhất Oscar 2019 Rami Malek công bố hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất Oscar 2020.

Danh sách các nữ nghệ sĩ được đề cử năm nay là Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron, và Renée Zellweger, và chiến thắng thuộc về Renée Zellweger trong Judy.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 4.

Renée Zellweger nhận tượng vàng thứ 2 trong sự nghiệp - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong Judy tại Oscar 2020 - Ảnh: Reuters

Đây là giải Oscar thứ hai trong sự nghiệp của nữ diễn viên 50 tuổi, sau tượng vàng cho Nữ phụ xuất sắc nhất năm 2004 với phim Cold Mountain.

11h: Olivia Colman, người đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2019 được giao trọng trách công bố một trong những giải thưởng được chờ đợi nhất: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Năm nay, Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix và Jonathan Pryce là những cái tên trong danh sách đề cử. Một lần nữa, kết quả không làm nhiều người bất ngờ khi Joaquin Phoenix thắng tượng vàng hạng mục này cho diễn xuất xuất thần của anh trong Joker.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 5.

Nam diễn viên Joaquin Phoenix lên nhận tượng vàng tại Oscar 2020 cho diễn xuất của anh trong Joker - Ảnh: Reuters

10h55: Parasite lại giành chiến thắng một lần nữa, ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất! Như vậy, đạo diễn người Hàn Quốc đã đánh bại những đối thủ vô cùng nặng ký khác là Sam Mendes, Quentin Tarantino, Todd Phillips, và Martin Scorsese.

Trước vinh dự này, Bong Joon Ho nói đùa rằng ông tưởng mình đã “hết giải thưởng đêm nay rồi chứ”. Trong bài phát biểu của mình, ông cũng vinh danh các đồng nghiệp cùng hạng mục.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 6.

Đạo diễn Bong Joon Ho nhận tượng vàng cho Đạo diễn xuất sắc nhất với Parasite từ nhà làm phim nổi tiếng Spike Lee (bìa trái) - Ảnh: Reuters

Với chiến thằng này, Bong Joon Ho đã trở thành nhà làm phim thứ 2 giành được tượng vàng Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất với một phim nói tiếng nước ngoài, The Guardian bình luận. Kỷ lục này trước đó thuộc về đạo diễn người Mexico Alfonso Cuarón với Roma hồi năm ngoái.

10h40: Gal Gadot, Sigourney Weaver và Brie Larson xuất hiện trên sân khấu với danh sách các đề cử cho hạng mục Nhạc phim hay nhất, bao gồm các phim Joker, Little Women, Marriage Story, 1917, và Star Wars: The Rise of Skywalker.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 7.

Ba nữ diễn viên nổi tiếng Brie Larson, Sigourney Weaver và Gal Gadot công bố giải Nhạc phim hay nhất tại Oscar 2020 - Ảnh: Reuters

Ở hạng mục này, không quá ngạc nhiên khi chiến thắng thuộc về nhạc sĩ Hildur Guðnadóttir với nhạc phim Joker.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 8.

Hildur Gudnadottir không giấu được hạnh phúc khi nhận tượng vàng cho Nhạc phim hay nhất với Joker - Ảnh: Reuters

Tiếp theo đó, Elton John và Bernie Taupin giành chiến thắng ở hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất với (I'm Gonna) Love Me Again trong phim ca nhạc về cuộc đời Elton John: Rocketman.

Thú vị là Elton John đã từng có một tượng vàng Oscar cho cùng hàng mục với ca khúc Can You Feel the Love Tonight năm 1995.

10h25: Một trong những hạng mục được fan châu Á chờ đợi nhất tại Oscar năm nay là Phim quốc tế xuất sắc nhất, khi bộ phim Hàn Quốc Parasite được kỳ vọng rất lớn. Nữ diễn viên Penelope Cruz là người công bố hạng mục này, và chiến thắng đã thuộc về Parasite!

Các đề cử khác trong hạng mục này gồm có Les Misérables, Honeyland, Corpus Christi,Pain and Glory.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 9.

Đạo diễn Bong Joon Ho bày tỏ rằng ông rất hạnh phúc khi thấy ban tổ chức giải Oscar năm nay đã đổi tên hạng mục này từ Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất thành Phim quốc tế hay nhất.

Trước đó, khi Parasite nhận giải tại Quả Cầu Vàng cho Phim nước ngoài hay nhất, vị đạo diễn người Hàn này cũng gây ấn tượng khi phát biểu rằng khán giả có thể tiếp cận được nhiều bộ phim hay nếu họ vượt qua được rào cản phụ đề.

Trailer phim Parasite

10h15: James Corden và Rebel Wilson xuất hiện trong trang phục hình mèo lấy cảm hứng từ bộ phim ca nhạc Cats mà hai người tham gia, thế nhưng éo le thay, bộ phim lại nhận được đến 8 đề cử Mâm xôi vàng (dành cho những phim dở tệ) ngay trước thêm Oscar.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 11.

James Corden và Rebel Wilson công bố giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất - Ảnh: Reuters

Bộ đôi xuất hiện để công bố giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất với các phim đề cử là The Lion King, 1917, Star Wars: The Rise of Skywalker, The Irishman, và Avengers: Endgame. Và chiến thắng lại một lần nữa gọi tên 1917.

Tiếp sau đó, Ray Romano và Sandra Oh công bố giải Hóa trang xuất sắc nhất với các phim được đề cử là Bombshell, Joker, Judy, Maleficent: Mistress of Evil, 1917. Chiến thắng thuộc về Bombshell.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 12.

Kazu Hiro, Anne Morgan và Vivian Baker nhận tượng vàng cho Hóa trang xuất sắc nhất với phim Bombshell - Ảnh: Reuters

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 13.

Nữ diễn viên Charlize Theron, người được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong Bombshell, vỗ tay chúc mừng khi bộ phim đoạt giải Hóa trang xuất sắc nhất tại Oscar 2020 - Ảnh: Reuters

9h50: Nữ diễn viên Julia Louis-Dreyfus cùng nam diễn viên Will Ferrell tiếp nối chương trình bằng màn công bố giải Quay phim xuất sắc nhất. Đề cử cho hạng mục này gồm Joker, The Irishman, 1917, The Lighthouse, Once Upon a Time in Hollywood.

Không ngoài dự đoán, 1917 lập cú đúp với hai giải thưởng liên tiếp tại Oscar 2020. Kỹ thuật đặc biệt khiến cho cả bộ phim có vẻ như chỉ bao gồm 2 cú máy dài đã mang về cho bộ phim tượng vàng Oscar thứ 2.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 14.

Nhà quay phim kỳ cựu Roger Deakins nhận tượng vàng cho Quay phim xuất sắc nhất với 1917 tại Oscar 2020 - Ảnh: Reuters

Julia Louis-Dreyfus và Will Ferrell tiếp tục công bố giải Dựng phim xuất sắc nhất, tuy nhiên lần này may mắn không mỉm cười với 1917, Ford v Ferrari mới là phim đoạt giải.

9h45: 1917 có tượng vàng Oscar đầu tiên. Bộ phim chủ đề chiến tranh của đạo diễn Sam Mendes vừa giành chiến thắng ở hạng mục Hòa âm hay nhất, vượt qua các phim được đề cử khác là Ad Astra, Ford v Ferrari, Joker, 1917Once Upon a Time in Hollywood.

Julia Louis-Dreyfus và Will Ferrell tiếp tục công bố giải Dựng phim xuất sắc nhất, tuy nhiên lần này may mắn không mỉm cười với 1917, Ford v Ferrari mới là phim đoạt giải.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 15.

Cảnh phim 1917

9h40: Oscar Isaac và Salma Hayek Pinault công bố giải Oscar cho Biên tập âm thanh xuất sắc nhất, với các phim được đề cử là Star Wars: The Rise of Skywalker, Once Upon a Time in Hollywood, 1917, Joker,Ford v Ferrari. Kết quả là, Ford v Ferrari giành chiến thắng.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 16.

Kỹ sư âm thanh Donald Sylvester nhận tượng vàng cho Biên tập âm thanh xuất sắc nhất tại Oscar 2020 với phim Ford v Ferrari - Ảnh: Reuters

9h20: Laura Dern, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã không làm người hâm mộ thất vọng. Đây cũng là tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp của Laura Dern.

Nữ diễn viên 53 tuổi được trao tượng vàng ở hạng mục này cho vai diễn của cô trong Marriage Story, vượt qua các đối thủ khác là Kathy Bates, Scarlett Johansson, Florence Pugh và Margot Robbie. Mahershala Ali - nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Oscar 2019 là người công bố giải thưởng này.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 17.

Laura Dern phim Marriage Story - Một điều thú vị là nữ diễn viên Laura Dern sinh ngày 10-2. Phát biểu nhận giải, cô nói “đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất!”.

9h15: Tiếp theo, giải Phim tài liệu ngắn hay nhất thuộc về Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl), bộ phim này đánh bại các đối thủ khác là St Louis Superman, Walk Run Cha-Cha, Life Overtakes Me, và In the Absence.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 18.

Elena Andreicheva và Carol Dysinger chụp ảnh cùng tượng vàng Oscar cho Phim tài liệu ngắn hay nhất với Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) tại lễ trao giải OScar 2020 - Ảnh: Reuters

9h10: American Factory, bộ phim với sự tham gia sản xuất của vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Barck Obama đã giành chiến thắng hạng mục Phim tài liệu hay nhất.

Tuy có dự đoán cho rằng nếu ông bà Obama xuất hiện và phát biểu tại Oscar sẽ là một bất ngờ thú vị, nhưng đến thời điểm này, truyền thông vân chưa ghi nhận sự có mặt của vợ chồng cựu tổng thống tại lễ trao giải. Trước đó, hai đạo diễn phim cũng cho rằng khó có khả năng đó xảy ra.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 19.

Vợ chồng ông Obama tham gia sản xuất phim American Factory

9h: Tượng vàng của hạng mục Thiết kế phục trang đẹp nhất đã thuộc về Little Women. Trong bài phát biểu nhận giải, Jacqueline Durran, người phụ trách phục trang của phim gửi lời cảm ơn đến Greta Gerwig, đạo diễn của phim và gọi cô là “nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người”.

8h55: Maya Rudolph và Kristen Wiig công bố giải thưởng tiếp theo dành cho Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất, với các phim được đề cử là The Irishman, Jojo Rabbit, 1917, Parasite, Once Upon a Time in Hollywood.

Once Upon a Time in Hollywood một lần nữa được gọi tên với chiến thắng ở hàng mục này, sau tượng vàng mở màn của Brad Pitt.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 20.

Margot Robbie và Quentin Tarantino, nữ phụ và đạo diễn của Once Upon a Time in Hollywood trên thảm đỏ Oscar 2020 - Ảnh: Reuters

8h50: Zack Gottsagen và Shia Labeouf tiếp nối chương trình với màn công bố các đề cử cho giải Phim ngắn hay nhất bao gồm Brotherhood, Nefta Football Club, Saria, The Neighbor's WidowA Sister. Kết quả, The Neighbor's Widow được trao tượng vàng.

8h45: Tiếp theo, Jojo Habit của Taika Waititi trở thành bộ phim chiến thắng ở hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, vượt quá các đối thủ khác là The Irishman, Joker, The Two Popes Little Women. Timothée Chalamet và Natalie Portman là người công bố giải thưởng này.

8h35: Nữ diễn viên Diane Keaton và “John Wick” Keanu Reeves lên sân khấu công bố giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Các đề cử của năm nay bao gồm Knives Out, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood Parasite. Parasite đã có giải Oscar đầu tiên!

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 21.

Bong Joon Ho và Jin Won Han nhận giải Oscar kịch bản gốc

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 22.

Ekip Parasite đến từ Hàn Quốc trên thảm đỏ Oscar 2020

“Xin cảm ơn. Đây quả là một vinh dự lớn lao”, đạo diễn Bong Joon Ho phát biểu khi nhận giải. “Tôi muốn cám ơn vợ mình vì đã luôn là một nguồn cảm hứng cho tôi. Cảm ơn tất cả các diễn viên vì đã mang bộ phim này đến cuộc sống này, họ cũng đang có mặt ở đây. Xin cám ơn mọi người!”, Bong Joon Ho nói tiếp thông qua thông dịch viên.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 23.

Một cảnh trong phim Parasite của đạo diễn Bong Joon Ho

8h25: Tượng vàng Oscar thứ 2 thuộc về Toy Story 4, sau khi đánh bại các đề cử khác của hạng mục Animated feature film - Phim hoạt hình hay nhất, bao gồm How to Train Your Dragon: The Hidden World, I Lost My Body, và Missing Link. Nữ diễn viên Mindy Kaling là người công bố hạng mục này.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 24.

Êkip Toy Story 4 nhận Oscar Phim hoạt hình hay nhất

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 25.

Toy Story 4

Mindy Kaling cũng tiếp tục công bố hạng mục Phim hoạt hình ngắn hay nhất với các đề cử Hair Love, Dcera, Memorable, Sister Kitbull. Tượng vàng Oscar được trao cho Hair Love, bộ phim ngắn nói về một người cha học cách làm tóc cho con gái mình.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 26.

Hair Love - bộ phim hoạt hình về tình cha con - giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình ngắn hay nhất

8h15: Nữ diễn viên người Mỹ Regina King “mở hàng” khi bước lên sân khấu công bố giải thưởng đầu tiên của Oscar 2020 - Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 27.

Nam tài tử Brad Pitt giành tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp tại Oscar lần thứ 92, với chiến thằng ở hạng mục Nam phụ xuất sắc nhất nhờ diễn xuất trong Once Upon a Time in Hollywood - Ảnh: reuters

Không ngoài dự đoán, Brad Pitt có được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của mình nhờ vai chàng diễn viên đóng thế Cliff Booth trong Once Upon a Time in Hollywood.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 28.

Cảnh phim Once Upon A Time in Hollywood

Nam diễn viên 56 tuổi đã vượt qua các đối thủ kỳ cựu khác là Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci. Brad Pitt cũng là người trẻ tuổi nhất trong hạng mục này năm nay, khi tuổi trung bình của các đề cử nam phụ là 71.

Trong phần phát biểu nhận giải, Brad Pitt nói anh muốn dành giải thưởng này cho các con của mình, và cũng không quên nhắc đến "người anh em chí cốt" Leonardo DiCaprio - bạn diễn của anh trong Once Upon a Time in Hollywood.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 29.

Nam diễn viên Brad Pitt xúc động khi nhận tượng vàng oscar đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Đây cũng là tượng vàng đầu tiên được trao tại Oscar 2020 - Ảnh: Getty Images

92nd Oscar Nominations

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 31.

Oscar 2020 diễn ra vào tối 9-2 (giờ Mỹ) tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ - Ảnh: Shutterstock

Danh sách đề cử Oscar 2020
Phim, nghệ sĩ đoạt giải in đậm

* Phim hay nhất:

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

* Nam diễn viên chính xuất sắc nhất:

Antonio Banderas trong Pain and Glory

Leonardo DiCaprio trong Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver trong Marriage Story

Joaquin Phoenix trong Joker

Jonathan Pryce trong The Two Popes

* Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất:

Cynthia Erivo trong Harriet

Scarlett Johansson trong Marriage Story

Saoirse Ronan trong Little Women

Charlize Theron trong Bombshell

Renee Zellweger trong Judy

* Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất:

Tom Hanks trong A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins trong The Two Popes

Al Pacino trong The Irishman

Joe Pesci trong The Irishman

Brad Pitt trong Once Upon a Time in Hollywood

* Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất:

Kathy Bates trong Richard Jewell

Laura Dern trong Marriage Story

Scarlett Johannson trong Jojo Rabbit

Florence Pugh trong Little Women

Margot Robbie trong Bombshell

* Đạo diễn xuất sắc nhất:

Martin Scorsese với The Irishman

Todd Phillips với Joker

Sam Mendes với 1917

Quentin Tarantino với Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon Ho với Parasite

* Phim hoạt hình hay nhất:

How to Train Your Dragon: The Hidden World của Dean DeBlois

I Lost My Body của Jeremy Clapin

Klaus của Sergio Pablos

Missing Link của Chris Butler

Toy Story 4 của Josh Cooley

* Phim hoạt hình ngắn hay nhất:

Dcera của Daria Kashcheeva

Hair Love của Matthew A. Cherry

Kitbull của Rosana Sullivan

Memorable của Bruno Collet

Sister của Siqi Song

* Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất:

The Irishman - Steven Zaillian

Jojo Rabbit - Taika Waititi

Joker - Todd Phillips và Scott Silver

Little Women - Greta Gerwig

The Two Popes - Anthony McCarten

* Kịch bản gốc xuất sắc nhất:

Knives Out - Rian Johnson

Marriage Story - Noah Baumbach

1917 - Sam Mendes và Krysty Wilson-Cairns

Once Upon a Time in Hollywood - Quentin Tarantino

Parasite - Bong Joon Ho và Jin Won Han

* Quay phim xuất sắc nhất:

The Irishman - Rodrigo Prieto

Joker - Lawrence Sher

The Lighthouse - Jarin Blaschke

1917 - Roger Deakins

Once Upon a Time in Hollywood - Robert Richardson

* Phim tài liệu hay nhất:

American Factory của Julia Rieicher, Steven Bognar

The Cave của Feras Fayyad

The Edge of Democracy của Petra Costa

For Sama của Waad Al-Kateab, Edward Watts

Honeyland của Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

* Phim tài liệu ngắn hay nhất:

In the Absence của Yi Seung-Jun và Gary Byung-Seok Kam

Learning to Skateboard in a Warzone của Carol Dysinger

Life Overtakes Me của Kristine Samuelson và John Haptas

St. Louis Superman của Smriti Mundhra và Sami Khan

Walk Run Cha-Cha của Laura Nix

* Phim ngắn hay nhất:

Brotherhood của Meryam Joobeur

Nefta Football Club của Yves Piat

The Neighbors’ Window của Marshall Curry

Saria của Bryan Buckley

A Sister của Delphine Girard

* Phim quốc tế hay nhất:

Corpus Christi của Jan Komasa

Honeyland của Tamara Kotevska và Ljubo Stefanov

Les Miserables của Ladj Ly

Pain and Glory của Pedro Almodovar

Parasite của Bong Joon Ho

* Dựng phim xuất sắc nhất:

Ford v Ferrari - Michael McCusker, Andrew Buckland

The Irishman - Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit - Tom Eagles

Joker - Jeff Groth

Parasite - Jinmo Yang

* Biên tập âm thanh xuất sắc nhất:

Ford v Ferrari - Don Sylvester

Joker - Alan Robert Murray

1917 - Oliver Tarney, Rachel Tate

Once Upon a Time in Hollywood - Wylie Stateman

Star Wars: The Rise of SkyWalker - Matthew Wood, David Acord

* Hòa âm hay nhất:

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

* Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất:

The Irishman - Bob Shaw và Regina Graves

Jojo Rabbit - Ra Vincent và Nora Sopkova

1917 - Dennis Gassner và Lee Sandales

Once Upon a Time in Hollywood - Barbara Ling và Nancy Haigh

Parasite - Lee Ha Jun và Cho Won Woo, Han Ga Ram, và Cho Hee

* Nhạc phim hay nhất:

Joker - Hildur Guðnadóttir

Little Women - Alexandre Desplat

Marriage Story - Randy Newman

1917 - Thomas Newman

Star Wars: The Rise of Skywalker - John Williams

* Ca khúc trong phim hay nhất:

I Can’t Let You Throw Yourself Away trong Toy Story 4

I’m Gonna Love Me Again trong Rocketman

I’m Standing With You trong Breakthrough

Into the Unknown trong Frozen 2

Stand Up trong Harriet

* Hóa trang xuất sắc nhất:

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

* Thiết kế phục trang đẹp nhất:

The Irishman - Sandy Powell, Christopher Peterson

Jojo Rabbit - Mayes C. Rubeo

Joker - Mark Bridges

Little Women - Jacqueline Durran

Once Upon a Time in Hollywood - Arianne Phillips

* Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất:

Avengers Endgame

The Irishman

1917

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker

Năm nay, bộ phim về gã ác nhân Joker dẫn đầu với 11 đề cử ở các hạng mục, trong số đó nổi bật là phim hay nhất, nam chính xuất sắc nhất cho Joaquin Pheonix, đạo diễn xuất sắc nhất cho Todd Philips và kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất cho Phillips và Scott Silver.

Tuy nhiên, đường đến với giải Phim hay nhất không hẳn là dễ dàng bởi năm nay các đổi thủ toàn thuộc hàng "đáng gờm", từ 1917 - quán quân của cả Quả Cầu Vàng lẫn BAFTA, đến The Irishman với dàn diễn viên gạo cội, hay Parasite - niềm kỳ vọng lớn lao của châu Á từng làm nên lịch sử tại Cannes.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, Parasite, một phim châu Á giành giải phim hay nhất - Ảnh 33.

Joaquin Pheonix được kỳ vọng sẽ đoạt Nam chính xuất sắc nhất Oscar 2020 bởi diễn xuất tuyệt vời của anh trong Joker

Tại Oscar năm nay, có tổng cộng 10 nghệ sĩ nhận được đề cử đôi ở 2 hạng mục, theo The Hollywood Reporter.

Nữ ca sĩ – diễn viên người Anh Cynthia Erivo gây chú ý khi hai đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất và Ca khúc trong phim hay nhất có khả năng giúp cô trở thành người trẻ nhất giành được EGOT (4 giải thưởng lớn bao gồm Emmy, Grammy, Oscar, và Tony) khi chỉ mới 33 tuổi.

Bên cạnh đó, nối tiếp "truyền thống mới" của năm 2019, lễ trao giải năm nay vẫn không có host (người dẫn dắt xuyên suốt chương trình), mà chỉ có các ngôi sao với tư cách là presenter (người công bố và trao giải) lần lượt lên sân khấu để giới thiệu các đề cử và người chiến thắng ở các hạng mục.

Một truyền thống khác của Oscar cũng được duy trì, đó là 4 diễn viên từng đoạt giải Oscar năm ngoái xuất hiện lại để trao tượng vàng cho người chiến thắng năm nay.

Vì lẽ đó, nam chính xuất sắc nhất Rami Malek, nữ chính xuất sắc nhất Olivia Colman, nữ phụ xuất sắc nhất Regina King và nam phụ xuất sắc nhất Mahershala Ali của Oscar 2019 đều cùng xuất hiện tại lễ trao giải năm nay.

Lễ trao giải Oscar luôn thu hút sự chú ý của công chúng vì sự kiện này quy tụ toàn ngôi sao, từ những người được đề cử (nominee) đến presenter, performer (nghệ sĩ biểu diễn) và khách mời.

Những presenter nổi tiếng của năm nay có thể kể đến Gal Gadot, Julia Louis-Dreyfus, Mark Ruffalo, James Corden, Penelope Cruz, Shia LeBeouf, Keanu Reeves, Salma Hayek, Brie Larson, Spike Lee, Jane Fonda, Tom Hanks, Natalie Portman…

Dàn performer năm nay cũng hoành tráng không kém khi quy tụ Cynthia Erivo, Elton John, Idina Menzel, Billie Eilish…

Dolby

Nhà hát Dolby, nơi đã tổ chức lễ trao giải Oscar gần 20 năm qua

Kể từ khi khai trương vào tháng 11-2001 đến nay, Nhà hát Dolby đã trở thành địa điểm tổ chức thường niên của lễ trao giải Oscar.

Không gian rộng lớn này cũng tổ chức các buổi ra mắt phim, hòa nhạc, nhiều chương trình và sự kiện, tuy nhiên người ta vẫn thường nhớ đây là nơi quy tụ những tên tuổi lớn nhất của giới điện ảnh vào tháng 2 hàng năm, nơi những chiếc tượng vàng Oscar danh giá được trao cho những nghệ sĩ xuất sắc nhất.

Từ năm 2001 đến 2012, nơi đây có tên là Nhà hát Kodak trước khi đổi tên thành Nhà hát Dolby như hiện nay.

Đếm ngược Oscar 2020: Vợ chồng cựu tổng thống Obama có thể kiếm tượng vàng? Đếm ngược Oscar 2020: Vợ chồng cựu tổng thống Obama có thể kiếm tượng vàng?

TTO - Chỉ còn ít giờ nữa, lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 92 sẽ diễn ra, giới phê bình cũng xôn xao với nhiều dự đoán.

NHÃ XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên