20/03/2019 07:01 GMT+7

Lần đầu tiên một phụ nữ được trao giải toán học danh giá Abel

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Giải thưởng toán học Abel được trao cho bà Karen Uhlenbeck người Mỹ ngày 19-3 vì công trình nghiên cứu về các phương trình vi phân khác của bà.

Lần đầu tiên một phụ nữ được trao giải toán học danh giá Abel - Ảnh 1.

Bà Karen Uhlenbeck, học giả nghiên cứu cao cấp thỉnh giảng tại ĐH Princeton ở Mỹ, là người phụ nữ đầu tiên được trao giải thưởng toán học danh giá Abel - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, Viện hàn lâm kKhoa học Na Uy cho biết bà Karen Uhlenbeck là người phụ nữ đầu tiên được trao giải thưởng toán học Abel.

"Bà Karen Uhlenbeck nhận giải Abel 2019 vì công trình nghiên cứu cơ bản của bà về giải tích hình học (geometric analysis) và lý thuyết trường chuẩn (gauge theory), những điều đã làm thay đổi đáng kể diện mạo toán học", chủ tịch Ủy ban giải thưởng Abel, nhà toán học người Na Uy, ông Hans Munthe-Kaas, phát biểu.

"Những lý thuyết của bà đã thay đổi hoàn toàn cách hiểu của chúng ta về những bề mặt rất nhỏ, ví như những thứ được tạo nên từ các bong bóng xà phòng, và những vấn đề vi mô tổng quan hơn trong các chiều kích cao hơn", ông tiếp.

Bà Uhlenbeck, 76 tuổi, là học giả nghiên cứu cao cấp thỉnh giảng tại ĐH Princeton (Mỹ). Bà còn là phó giáo sư thỉnh giảng tại Viện nghiên cứu cao cấp (IAS) tại Mỹ.

Nhà toán học này cũng là người ủng hộ mạnh mẽ vấn đề bình đẳng giới trong khoa học và toán học.

Giải thưởng toán học Abel có giá trị hiện kim 6 triệu kroner (703.000 USD).

Giải thưởng Abel được đặt tên theo tên của nhà toán học Na Uy ở thế kỷ 19, ông Niels Henrik Abel. Giải thưởng được chính phủ Na Uy thành lập năm 2002 và một năm sau thì trao giải này lần đầu tiên.

Giải Abel tôn vinh những thành tựu toán học xuất sắc,nhưng không xét những thành tựu đã được trao giải Nobel.

Cùng với Huân chương Fields - giải thưởng được trao 4 năm một lần tại mỗi kỳ đại hội quốc tế của Hiệp hội Toán học quốc tế (IMU), Abel là một trong những giải thưởng toán học danh giá nhất thế giới.

Theo thông tin tiểu sử về bà Karen Uhlenbeck trên trang Wikipedia (tiếng Anh), bà tên đầy đủ là Karen Keskulla Uhlenbeck, sinh ngày 24-8-1942, là người Mỹ. Bà là giáo sư toán tại ĐH Texas ở Austin.

Hai GS Pháp và Mỹ đoạt giải thưởng Toán học Abel-2008 Hai GS Pháp và Mỹ đoạt giải thưởng Toán học Abel-2008

Ngày 20-5, tại cung điện Haral ở thủ đô Oslo, nhà vua Na Uy đã trao Giải thưởng toán học Abel cao quý cho hai nhà toán học Jacques Tits, 77 tuổi (người Pháp gốc Bỉ) và John Griggs Thompson, 75 tuổi (người Mỹ).

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên