25/01/2017 09:15 GMT+7

Lần đầu tiên “lão bà” Lucic-Baroni vào bán kết Giải Úc mở rộng

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Sáng 25-1 (giờ VN), tay vợt 34 tuổi người Croatia Lucic-Baroni đã đánh bại hạt giống số 5 Karolina Pliskova (CH Czech) với tỷ số 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) trong trận tứ kết đơn nữ Giải quần vợt Úc mở rộng 2017.

Ở trận này, Lucic-Baroni là người chủ động hơn trong những pha tấn công và cô giành được chiến thắng trong ván đầu tiên với tỷ số 6-4. Sang ván thứ 2, tay vợt người Croatia mắc quá nhiều lỗi, với cả thảy 16 lần đánh bóng hỏng (Pliskova chỉ có 7), khiến cô bị đối thủ san bằng tỷ số.

Lucic-Baroni hạnh phúc sau chiến thắng trước Pliskova. Ảnh: REUTERS

Ở ván thứ 3, tưởng chừng sức trẻ sẽ tạo ra lợi thế cho Pliskova – người trẻ hơn đối thủ đến 10 tuổi, nhưng rồi Lucic-Baroni đã quật khởi để tạo nên chiến tích kỳ diệu. Cô dẫn trước Pliskova 3-1, bị cân bằng 3-3 nhưng rồi vẫn thi đấu vững vàng để giành chiến thắng chung cuộc 6-4, kết thúc trận đấu sau 1 giờ 47 phút thi đấu.

Chiến thắng này đã đưa Lucic-Baroni lần đầu tiên  lọt vào bán kết Giải Úc mở rộng trong sự nghiệp. Trước đây, thành tích tốt nhất của cô ở giải đấu này chỉ là vòng 2 và đã từ năm 1998. Thậm chí, lần duy nhất trong đời Lucic-Baroni từng lọt vào bán kết một giải Grand Slam là ở Wimbledon 1999, tức đã cách đây 18 năm.

Pliskova (phải) đã không thể tận dụng lợi thế sức trẻ trước Lucic-Baroni. Ảnh: REUTERS

Sau chiến tích năm đó, Lucic-Baroni tuột dốc không phanh và chỉ thêm một lần lọt vào vòng 4 Mỹ mở rộng 2014. Ở thời điểm hiện tại, tay vợt 34 tuổi người Croatia xếp vị trí 79 thế giới và không nhận được chút kỳ vọng nào ở giải năm nay nhưng rồi cô đã làm nên điều kỳ diệu

Ở trận bán kết, đối thủ của Lucic-Baroni sẽ Serena Williams - người đã thắng dễ hạt giống số 9 Johanna Konta (Anh) với tỷ số 2-0 (6-2, 6-3) trong trận tứ kết cuối cùng.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên