Chủ tịch Tập đoàn TH và lãnh đạo Trường ĐH Keio, Bệnh viện Trường ĐH Keio (Nhật Bản) ký thỏa thuận hợp tác, tại lễ động thổ TH Medical - Ảnh: VIỆT DŨNG
Nói đến y tế, chúng ta hay nghĩ đến bệnh viện và rộng hơn nữa là một "chân kiềng" cũng đã bắt đầu quen thuộc với người Việt là dự phòng, phát hiện bệnh sớm.
Nhưng một mô hình chăm sóc sức khỏe hoàn thiện phải gồm 3 thành phần: dự phòng - phát hiện bệnh sớm, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe. Lần đầu tiên có một tổ hợp như vậy triển khai ở Hà Nội. Dự kiến giai đoạn 1 của dự án sẽ đón những người bệnh đầu tiên vào năm 2022.
Tổ hợp "3 trong 1" có lạ kỳ?
Các chuyên gia Nhật Bản, những người sẽ điều hành Tổ hợp y tế TH (TH Medical) nói đây là mô hình không lạ ở Nhật Bản. Tại Nhật Bản, tuổi thọ bình quân đang ở mức 81 tuổi, khá cao so với người Việt (73,6 tuổi). Và bí quyết của họ, ngoài thói quen dinh dưỡng, tập luyện thể thao, lao động còn có bí quyết phát hiện bệnh sớm nhờ khám sức khỏe định kỳ.
Ông Komatsumoto Satoru, giám đốc Điều hành Tổ hợp y tế TH chia sẻ Bệnh viện Trường ĐH Keio (Nhật Bản )- nơi ông làm việc trước đây từng đón rất nhiều người bệnh Việt Nam.
"Nhiều người chia sẻ với tôi rằng họ rất thích chất lượng dịch vụ nhưng do chi phí điều trị cao, việc quay trở lại điều trị liệu trình kế tiếp là rất khó khăn. TH Medical ra đời là mô hình du lịch khám chữa bệnh tại chỗ" rất phù hợp" - ông Komatsumoto chia sẻ.
Chủ tịch Tập đoàn TH Thái Hương cho biết bà đã mang tâm thế của một người mẹ vào kinh doanh - Ảnh: VIỆT DŨNG
Theo đó, tại tổ hợp, Trung tâm Y tế dự phòng và chẩn đoán sớm là nơi giao thoa giữa y học và công nghệ.
Bộ phận thứ 2 trong tổ hợp là bệnh viện 5 sao ứng dụng công nghệ chất lượng trong điều trị và một bộ phận nữa là phục hồi chức năng, dưỡng lão. Tất cả đều đặt trong khu vườn xanh mát theo xu hướng "bệnh viện công viên".
Điểm đáng chú ý nữa trong tổ hợp là chất lượng nhân lực và quản trị bệnh viện. Theo giám đốc điều hành, ông đã phỏng vấn 4-5 bác sĩ người Việt học y khoa và làm việc tại Nhật Bản, tất cả đều mong có cơ hội làm việc với các chuyên gia Nhật Bản sẽ tham gia dự án, như ông Komatsumoto là Phó chú tịch Hiệp hội Bệnh viện Nhật Bản, cùng nhiều chuyên gia cao cấp về điều trị, dự phòng, chăm sóc giảm nhẹ, phục hồi chức năng...
Nhờ lực lượng nhân lực này, khi đi vào hoạt động, TH Medical sẽ là một tổ hợp y tế do nhà đầu tư Việt Nam khởi xướng và hoàn thiện, nhưng vận hành, quản trị và nhân lực làm việc sẽ theo mô hình Nhật Bản.
Chăm sóc sức khỏe gia tăng yêu cầu về chất lượng dịch vụ
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thj Kim Tiến phát biểu tại lễ động thổ TH Medical. Theo bà Tiến, mô hình TH Medical sắp triển khai là hướng đi của ngành y tế sắp tới - Ảnh: VIỆT DŨNG
Theo một báo cáo chưa đầy đủ, mỗi năm người Việt chi 2-3 tỉ USD ra nước ngoài khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.
Trong đó, Nhật Bản đang nổi lên là đích đến của nhiều gia đình có yêu cầu cao đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Một phần vì chất lượng dịch vụ quá tốt, một phần vì uy tín của người Nhật trong những vấn đề liên quan đến tuổi thọ, dinh dưỡng và sức khỏe.
Chính vì vậy, TH đã rất khôn ngoan khi lựa chọn Nhật Bản làm đối tác quản lý và vận hành TH Medical.
Và không chỉ có TH, một bệnh viện công lập lớn vào loại nhất Việt Nam cũng đang bắt đầu vận hành cơ sở 2 theo mô hình Nhật Bản. Nhưng do chỉ thuần túy lo hoạt động của bệnh viện, bệnh viện công này không có đủ 3 chân kiềng như TH, người bệnh cần dịch vụ dự phòng hay dưỡng lão sẽ khó khăn.
Theo ông Komatsumoto, đối với nhiều người Nhật, chăm sóc sức khỏe đã là một thói quen, nhờ đó tỉ lệ người bệnh được phát hiện bệnh từ sớm rất cao, chất lượng điều trị và chất lượng cuộc sống của họ cũng tăng cao theo.
Chính vì vậy, việc có một tổ hợp có đủ khả năng cung cấp dịch vụ toàn diện, có chất lượng sẽ giúp người Việt được tiếp cận với các dịch vụ y tế hoàn thiện, chất lượng cao, giá thành lại rẻ hơn rất nhiều so với việc đi nước ngoài khám chữa bệnh.
Nếu sớm hình thành được thói quen khám bệnh định kỳ, phát hiện bệnh sớm, điều trị và phục hồi chức năng hiệu quả, tuổi thọ bình quân cũng sẽ gia tăng.
Trong "Sáng kiến sức khỏe châu Á" mà Nhật Bản đang khởi xướng đang cổ vũ người dân các nước châu Á sớm hình thành thói quen này và sắp tới khi tổ hợp TH Medical chính thức đi vào hoạt động, Việt Nam cũng sẽ có tên trên bản đồ "du lịch sức khỏe".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận