22/07/2015 07:43 GMT+7

Lần đầu ghép thận từ người hiến ngừng tim

T. DƯƠNG
T. DƯƠNG

TT - Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy vừa ghép thận cứu hai bệnh nhân bị suy thận mãn giai đoạn cuối đang phải chạy thận nhân tạo.

Chiều 21-7, TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo - phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - cho biết hai quả thận đã cứu sống hai bệnh nhân được hiến nhân đạo từ một bệnh nhân ngừng tim.

Đây cũng là trường hợp hiến tạng ngừng tim đầu tiên tại Việt Nam. TS Thảo cho biết thêm trong ngày 20-7, một trường hợp hiến đa tạng và mô đầu tiên đã được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Mô và tạng được hiến tặng là giác mạc, khối tim - phổi, gan và hai thận.

Sau hơn một năm thành lập, đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã nhận được gần 700 đơn tự nguyện hiến tạng cứu người khi chẳng may qua đời.

T. DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên