07/06/2019 09:05 GMT+7

Lầm tưởng giữa bệnh hạt cơm và u hạt sinh dục

HÀ TƯỜNG
HÀ TƯỜNG

TTO - Trong các loại bệnh u sinh dục bên ngoài thì bệnh u hạt là bệnh nguy hại nhất vì nó có thể khiến cho cánh “boy” hỏng “cậu nhỏ” và vô sinh. Vậy cánh mày râu nên phòng bệnh này ra sao?

Lầm tưởng giữa bệnh hạt cơm và u hạt sinh dục - Ảnh 1.

Bác sĩ Việt tư vấn cho bệnh nhân về căn bệnh u hạt sinh dục - Ảnh: H.TƯỜNG

Không "yêu" vẫn bị bệnh

Nguyễn Văn H. (18 tuổi) tưởng "cậu ấm" của mình nổi hạt cơm vì có 2-3 nốt nhỏ, cứng nổi lên trên mặt da và không đau. H. không mấy quan tâm, bởi cậu nghĩ rằng mình chưa quan hệ với bạn gái nên khó có thể mắc bệnh đường sinh dục.

Thế nhưng các hạt này ngày càng nhiều, vỡ và mưng mủ khiến H. lo sợ phải đến bác sĩ khám. Bác sĩ đã kết luận H. mắc bệnh u hạt sinh dục. Và theo bác sĩ, dù H. chưa quan hệ "sâu" với bạn gái nhưng có thể qua "đụng chạm" với bạn gái hoặc ngay cả bạn trai mang mầm bệnh u hạt sinh dục nên đã bị lây nhiễm.

Nói về căn bệnh trên, BS Đinh Hữu Việt, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn, cho biết lứa tuổi từ 18 - 20 khi đến khám bệnh thì thường thấy xuất hiện các hạt u nhỏ. Còn đối với người từ 40 - 50 tuổi thì có các hạt u to như đầu ngón tay, có những người u gây loét nặng vào cơ quan sinh dục, làm hỏng cả "cậu nhỏ" rất đáng sợ.

Cũng cảnh báo về bệnh trên, BS Cao Hồng Phúc, Học viện Quân y 103, nói thêm: Bệnh u hạt sinh dục là tình trạng xuất hiện các u nhỏ nổi lên trên bề mặt da ở vùng sinh dục. Sau một thời gian tiến triển, nếu không được điều trị kịp thời thì không chỉ có da phần sinh dục bị bệnh mà có thể lan sang tới cả vùng da khác như đùi, bụng.

Bệnh u hạt sinh dục có nguyên nhân và biểu hiện ra sao? Theo BS Cao Hồng Phúc, bệnh do vi khuẩn có tên là Calymmatobacterium granulomatis gây ra. Vi khuẩn gây bệnh này có khả năng thâm nhập qua da và ký sinh ở đó gây ra tổn thương.

Sau một thời gian xâm nhập vi khuẩn sẽ tạo thành các dạng tổn thương ở vùng da bị bệnh. Ban đầu chỉ là các u, sần nhỏ giống như hạt đỗ, hạt thóc. Nhưng sau đó các u, sần này to ra, bung ra, loét và chảy nước.

BS Phúc cũng cảnh báo về những nguyên nhân lây bệnh u hạt sinh dục cao đối với những ai có quan hệ tình dục đồng giới nam, quan hệ tình dục qua hậu môn, quan hệ tình dục với người đang bị nhiễm bệnh.

Lành tính vẫn nguy hiểm

Nói thêm về bệnh u hạt sinh dục, BS Đinh Hữu Việt cho biết bệnh u hạt sinh dục đa phần lành tính nhưng cũng rất nguy hiểm. Ở đàn ông, bệnh thường xuất hiện ở quy đầu, rãnh quy đầu, dây hãm.

Ở phụ nữ, tổn thương thường gặp ở âm hộ (rất hiếm khi thấy ở âm đạo, cổ tử cung), lâu dần lan ra bẹn, tầng sinh môn và hậu môn. Ở giai đoạn đầu, bệnh u hạt sinh dục bắt đầu bằng một nốt sần hoặc u nhỏ, về sau nhanh chóng loét ra tạo thành một vết loét không đau nhưng có mùi hôi.

Ở giai đoạn muộn, do vết loét thành sẹo nên có trường hợp hạch bạch huyết tương ứng bị tắc nghẽn, gây phù ở bộ phận sinh dục, hẹp niệu đạo. Một vài trường hợp do loét hoại tử sâu nên bị mất một phần hoặc phải cắt cụt bộ phận sinh dục.

Thậm chí, từ các thương tổn ở vùng bẹn, bệnh có thể lan truyền qua đường máu hoặc bạch huyết vào gây tổn thương ở nội tạng như gan, phổi...

Ở nữ giới, lan truyền bằng đường máu thường xuất hiện khi bị nhiễm bệnh ở thời kỳ thai nghén. Có trường hợp u hạt sinh dục tiến triển dai dẳng, về sau chuyển thành ung thư.

Điều trị bệnh u hạt sinh dục như thế nào? Trả lời cho vấn đề này, BS Cao Hồng Phúc cho rằng dù bệnh rất nguy hại song thật may, hiện nay y học có thể dễ dàng điều trị khỏi bệnh hoàn toàn. Thuốc dùng trong việc điều trị bệnh u hạt sinh dục lại không quá đắt.

Theo bác sĩ Phúc, kháng sinh là thuốc duy nhất có công hiệu điều trị bệnh này như ampicillin, erythromycin...

Khi điều trị, bệnh có thể thuyên giảm ngay trong tuần đầu tiên nhưng để việc điều trị đạt kết quả tốt, khỏi dứt bệnh thì thời gian chữa bệnh phải kéo dài tới 4 tuần, thậm chí là 12 tuần tùy thuộc vào vết loét.

Theo các chuyên gia y tế, tất cả mọi người đều có nguy cơ mắc bệnh u hạt sinh dục khi quan hệ tình dục không an toàn. Khi thấy có các biểu hiện ở giai đoạn đầu của bệnh u hạt sinh dục, bệnh nhân cần nhanh chóng đi khám, xem có kèm theo các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác không để xử trí kịp thời cùng một lúc.

Ngoài ra cũng cần phải điều trị người có quan hệ tình dục với mình để cắt đứt nguồn lây.

Mùa hè, mùa của các bệnh lây lan qua đường tình dục Mùa hè, mùa của các bệnh lây lan qua đường tình dục

TTO - Theo thống kê của các chuyên gia thì những bệnh lây lan qua đường tình dục như chàm, giang mai, lậu và mụn gộp đều tăng cao sau mùa hè, sau những chuyến nghỉ hè dài ngày với những chặng đường dài.

HÀ TƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên