26/03/2019 14:39 GMT+7

Làm theo Bác phải bằng kết quả cụ thể, ai cũng đánh giá được

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 26-3, ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương chủ trì sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Làm theo Bác phải bằng kết quả cụ thể, ai cũng đánh giá được - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Hội nghị trên diễn ra tại TP Vũng Tàu với sự tham dự của lãnh đạo của 22 tỉnh, thành ủy phía Nam.

Báo cáo sơ kết được ông Võ Văn Phuông - ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương, đọc tại hội nghị cho thấy để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đã nghiêm túc triển khai học tập chuyên đề của toàn khóa và từng năm cũng như xây dựng kế hoạch, thực hiện cam kết làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Trong đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, có tính chất đột phá, sát sườn với đời sống nhân dân như cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, đạo đức công vụ để lên kế hoạch, hành động. 

Cũng theo báo cáo, công tác phê bình, tự phê bình cũng từng bước thực chất hơn, khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. 

Làm theo Bác phải bằng kết quả cụ thể, ai cũng đánh giá được - Ảnh 2.

Bà Thân Thị Thư - trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Phát biểu tại hội nghị, bà Thân Thị Thư - trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - cho biết TP chọn vấn đề "đạo đức công vụ" để đột phá và đã mang lại niềm tin cho người dân, doanh nghiệp. 

Bà Thư nhấn mạnh trong những năm qua, việc xử lý tiêu cực không có vùng cấm đã khôi phục niềm tin của nhân dân với Đảng mà có lúc, có nơi bị giảm sút. 

"Nhân dân mong chờ hơn nữa. Xử lý không có vùng cấm, không chỉ ở trung ương mà phải ở tất cả các cấp", bà Thư nói. 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Văn Thưởng khẳng định sau ba năm thực hiện chỉ thị đã đạt được những kết quả khác biệt so với trước. Đó là giảm liên hoan, họp mặt, giảm địa phương tặng quà cho trung ương, trong đó đáng chú ý đã giảm việc sửa tuổi hay xin kéo dài thời gian công tác. 

Ông Thưởng cũng nhìn thẳng những vấn đề còn hạn chế như chưa tự giác, lười học nghị quyết, xây chưa sát với chống, hình thức tuyên truyền chưa sáng tạo, sinh động. Trong xử lý sai phạm, tiêu cực còn có hiện tượng nể nang, có những việc cấp trên phải chỉ đạo.

"Thước đo quan trọng nhất của việc học tập, làm theo Bác Hồ là kết quả khách quan. Kết quả đó không phải là trừu tượng, là mênh mông mà rất là cụ thể, rõ ràng, những người dân xung quanh cảm nhận, đánh giá được. Đó mới là điều quan trọng", ông Thưởng nhấn mạnh.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên