21/05/2019 07:56 GMT+7

Làm sao để không còn những chuyến 'du lịch xổ số'?

HOÀNG TRÍ DŨNG
HOÀNG TRÍ DŨNG

TTO - Dư luận đang bàn tán râm ran về chuyện Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang bỏ tiền mời 3 lãnh đạo, 1 bác sĩ đã nghỉ hưu cùng vị chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty xổ số đi 'học kinh nghiệm xổ số ở Canada và Mỹ' rồi về hưu.

Lãnh đạo tỉnh này giải thích việc cử các cán bộ trên đi "học tập kinh nghiệm xổ số nước ngoài" đúng quy định.

Việc một doanh nghiệp xổ số hay bất kỳ doanh nghiệp nào khác tổ chức cho đại lý - tức nhà phân phối - đi tham quan, nghỉ dưỡng là điều bình thường, như một chính sách đãi ngộ cho người bán hàng. Thế nhưng đối với việc mời cán bộ lãnh đạo lại khác.

Thứ nhất, vì hiện nay không có quy định nào của Nhà nước cho phép doanh nghiệp mời lãnh đạo địa phương đi "học kinh nghiệm xổ số từ nước ngoài", kể cả những người được mời là thành viên của các hội đồng giám sát xổ số. Thứ hai, ai cũng biết sau những chuyến "du lịch xổ số" đó là gì nếu những người đi là cán bộ nhà nước.

Do lợi nhuận thu về từ kinh doanh phát hành vé số của các doanh nghiệp này khá "khủng", nhiều nơi doanh nghiệp này còn được xem là công ty "con cưng" của tỉnh và được "ưu ái" nới lỏng hoặc bỏ qua nhiều thứ trong kiểm tra giám sát hoạt động. 

Ngay như câu chuyện cử cán bộ "đi học tập kinh nghiệm xổ số nước ngoài" đang lùm xùm mấy ngày qua không chỉ ở Kiên Giang mà từng có ở một số tỉnh thành khác như báo chí đã đưa tin.

Vấn đề là làm sao để không còn những chuyến "du lịch xổ số"?

Năm 2017, Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban hành công văn số 964 yêu cầu ban giám đốc công ty xổ số kiến thiết tỉnh này không mời đại diện lãnh đạo các ngành tỉnh, huyện tham gia đoàn đi tham quan nước ngoài. 

Công văn này cũng nêu số tiền tiết kiệm được từ việc không đi nước ngoài chơi nên chuyển qua quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo bệnh nặng như mổ tim, mổ mắt sẽ cứu sống được nhiều người thì việc làm đó sẽ có ý nghĩa hơn... Theo một lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, cho đến nay chỉ đạo trên vẫn được áp dụng nghiêm túc.

Rõ ràng cách làm của Tiền Giang là để ngăn "phong trào" chi tiền cho cán bộ "du lịch xổ số" lâu nay ở các địa phương. Tiếc rằng những chỉ đạo như Tiền Giang còn quá ít ỏi nên những khoản tiền tỉ vẫn cứ được chi tiêu cho các chuyến "du hí" nước ngoài của cán bộ lãnh đạo trong và ngoài ngành này, trong đó có không ít người đi theo kiểu "du lịch hoàng hôn".

Đã đến lúc cần ban hành quy định chấm dứt những tour "du lịch xổ số" núp bóng danh nghĩa "học tập kinh nghiệm xổ số nước ngoài" tiêu tốn tiền tỉ của Nhà nước, và hãy làm như cách của Tiền Giang.

Chủ tịch tỉnh Kiên Giang: Chủ tịch tỉnh Kiên Giang: 'Đi nước ngoài học kinh nghiệm xổ số là đúng quy định'

TTO - Ngày 17-5, ông Phạm Vũ Hồng, chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, khẳng định việc Công ty xổ số kiến thiết tỉnh này tổ chức cho thành viên hội đồng xổ số và các đại lý đi nước ngoài học kinh nghiệm xổ số là đúng quy định.

HOÀNG TRÍ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên