![]() |
Đầu danh trạng - bước đột phá mới của đạo diễn Trần Khả Tân |
Trước đó, năm 2006, một bộ phim đoạt sáu giải Kim tượng cũng từng chinh phục khán giả VN là Nếu như yêu (Perhaps love). Điều đáng nói, cả hai bộ phim rinh hàng tá giải thưởng thuộc hai thể loại hoàn toàn khác nhau này - một tình cảm, một sử thi - đều là tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Trần Khả Tân .
Dưới đây là cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất với đạo diễn hai lần đoạt giải Kim tượng đạo diễn xuất sắc nhất này.
* Giải thưởng này có ý nghĩa gì đối với cá nhân anh?
- Trước đây, vấn đề nan giải mà tôi phải đối mặt là chính bản thân mình. Mật ngọt (Comrades: almost a love story, phim đoạt chín giải Kim tượng năm 1996, trong đó có giải Kim tượng đạo diễn xuất sắc nhất - ND) mang lại cho tôi cái khó mà mãi một thời gian rất lâu mới thoát ra được, đó chính là cái "khuôn" đạo diễn làm phim văn nghệ, tình cảm. Đến Nếu như yêu (cũng mang lại giải Kim Mã đạo diễn xuất sắc nhất cho Trần Khả Tân - ND), tôi mới cởi bỏ gánh nặng trong lòng. Nhưng đến sau khi cầm được giải thưởng của phim Đầu danh trạng, tôi mới có đủ niềm tin rằng mình có thể thử sức với bất kỳ thể loại phim nào.
![]() |
Đạo diễn Trần Khả Tân |
- Theo dự đoán khách quan, tôi cũng cho rằng giải thưởng sẽ thuộc về Lý Liên Kiệt. Không phải Lý Liên Kiệt diễn tốt hơn Lưu Đức Hoa, thực tế từ góc nhìn của đạo diễn tôi thấy Lưu Đức Hoa diễn hay hơn. Vì Lưu Đức Hoa đã phải thay đổi chính mình rất nhiều so với Lý Liên Kiệt, anh ấy làm tôi hết sức ngạc nhiên.
Lưu Đức Hoa hoàn toàn thoát khỏi những vai diễn trước đây. Bạn xem Triệu Nhị Hổ sẽ không còn cảm thấy đó là Lưu Đức Hoa. Nhưng đó không phải là công lao của tôi, mà là khả năng tự phát của anh ấy.
Tôi hỏi Lưu Đức Hoa sao diễn hay đến bất ngờ thế, anh ấy bảo vì lần đầu tiên đã diễn với tâm thế của một diễn viên phụ.
Còn Lý Liên Kiệt đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất là đúng với ý muốn của mọi người. 28 năm anh mới gặp được một đạo diễn dám cho anh đóng một vai nội tâm chứ không phải đánh đấm. Anh diễn rất tốt, đây cũng là cơ hội hiếm có của anh. Kim Thành Vũ (vai thứ chính trong phim - ND) cũng rất vui, anh gọi điện liên tục, xem lễ trao giải anh xúc động đến sắp khóc.
* Anh có thể cho biết Đầu danh trạng thắng lớn là nhờ vào điều gì không?
- Đầu danh trạng nhận được nhiều giải thưởng không thể nói là phim tôi hay nhất, mà là hướng đi này nhận được sự cổ vũ nhiều nhất. Có thể nói đây là bộ phim Trung Quốc nếu xét theo đề tài, bối cảnh quay; nhưng cũng có thể nói nó là phim Hong Kong vì bản chất là một phim "xã hội đen", mang "bản sắc anh hùng", rất có tinh thần điện ảnh Hong Kong.
* Phát biểu tại buổi lễ nhận giải thưởng, anh nói làm phim lớn không phải vì hư vinh, mà vì chỉ có cách đó mới có thể kéo khán giả đến rạp chiếu bóng?
- Nghiệp điện ảnh hiện nay thật sự đã lâm vào cảnh hết sức khó khăn. Ngày nay, rất ít người đến rạp xem phim khiến tôi thấy hơi thất vọng. Tôi phát hiện năm ngoái ở Hollywood phần lớn phòng vé đều tập trung cho các phim "bom tấn", chỉ có thế mới lôi cuốn được khán giả. Nếu không nghĩ cách giữ chân khán giả, có thể sau năm năm hoặc mười năm nữa sẽ chẳng ai đến rạp chiếu bóng.
Riêng đối với điện ảnh Hong Kong, phim nghệ thuật và phim thương mại có thể đang ở thế cân bằng. Đây là mối bận tâm của rất nhiều đạo diễn. Trên thực tế, Lý An chính là đạo diễn phim thương mại giỏi nhất, Khương Văn cũng thế.
* Anh sẽ kiên trì con đường thực hiện những bộ phim lớn?
- Phim lớn vẫn là hướng đi chủ yếu. Về phương diện cá nhân, tôi thấy mình có khả năng làm nhà giám sát sản xuất hơn là đạo diễn tài hoa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận