Phóng to |
| Diễn biến giá của các mặt hàng từ nay đến cuối năm sẽ tăng nhẹ - Ảnh: M.P |
Trong khi đó, giá dầu thế giới đang giảm liên tục kéo theo giá vàng giảm. Có thể nói bức tranh lạm phát của VN từ nay đến cuối năm khá phong phú và phụ thuộc vào các “gam màu” sau đây:
Nhóm hàng lương thực, thực phẩm và sản phẩm tiêu dùng
Giá cả của mặt hàng lương thực chủ yếu phụ thuộc vào giá phân bón và các điều kiện về thời tiết, dịch bệnh. Hiệp hội Phân bón VN cho biết, mặc dù nhu cầu phân bón đang tăng mạnh, nhất là tại các tỉnh ĐBSCL, do vụ lúa hè thu đang ở giai đoạn bón thúc nhưng nguồn cung trong nước lẫn nguồn nhập khẩu rất dồi dào nên có thể khẳng định thị trường VN từ nay sẽ khó xảy ra sốt phân bón như những năm trước đây.
Một nhóm hàng khá ổn định trong thời gian qua đã có mức tăng đáng kể trong tháng 8 là may mặc và mũ nón (tăng 0,5%). Nguyên nhân là ngày tựu trường sắp đến nên nhu cầu mua sắm cho năm học mới tăng cao. Và như vậy, nhóm hàng này sẽ còn tăng giá nữa ở dịp mua sắm cuối năm. Ngược lại nhóm hàng tăng mạnh trong mấy tháng qua là văn hoá, thể thao, giả trí nay đã khá ổn định với mức tăng 0,3% vì mùa hè đã sắp kết thúc.
Nhóm các yếu tố đầu vào cho sản xuất
Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng đứng đầu các mặt hàng tăng giá trong tháng 8 lvới tỷ lệ 1,1%, do các nhà thầu đẩy mạnh xây dựng trước khi bước vào mùa mưa và vật liệu xây dựng tăng giá nhiều do tác động đầu vào. Ngoài ra, nhu cầu lao động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ đang có chiều hướng gia tăng đã đẩy mức lương tăng lên cũng ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của các doanh nghiệp.
Nhiều lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu đã đẩy giá xăng bán lẻ lên mức 12.000đ/lít, xấp xỉ 0,75 đôla/lít thuộc hàng cao nhất trên thế giới (theo PGS.TS. Trần Ngọc Thơ - ĐH Kinh tế TP.HCM). Một số nhà phân tích cho rằng tác động trực tiếp của tăng giá xăng dầu đến lạm phát là rất hạn chế.
Tuy nhiên cần nhìn nhận lại điều này một các chính xác là vì chúng ta chỉ tính xăng dầu chiếm 3,3% trong “rỗ hàng hóa” tính chỉ số giá tiêu dùng. Tác động gián tiếp của nó lên sản xuất thật ra to lớn hơn vì ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của nhiều ngành sản xuất, dịch vụ khác, đặc biệt là kinh doanh vận tải. Nhiều hãng taxi ở Hà Nội và TP.HCM đã tăng giá thêm 500đ đến 1.000đ/km và nhiều doanh nghiệp khác đã phải bù lỗ mỗi tháng từ 6 đến 10 triệu đồng do giá xăng tăng. Dự báo là đợt tăng giá phương tiện đi lại mạnh nhất sẽ diễn ra vào dịp 2/9 tới.
Gần đây giá dầu trên thị trường thế giới đã giảm trong 8 ngày liên tục xuống dưới mức 70 đôla/thùng. Dư luận trong nước đang khấp khởi cho rằng giá xăng bán lẻ sẽ được điều chỉnh giảm theo giá thế giới thì Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết giá xăng trong nước sẽ chỉ giảm trong trường hợp giá dầu thô thế giới giảm ổn định và kéo dài.
Tuy nhiên theo đánh giá thì cho dù điều này có thực sự xảy ra cũng sẽ không có tác dụng lớn đến việc giảm giá các mặt hàng khác do giá xăng trong nước hiện đang ở mức quá cao, đa số các doanh nghiệp đang phải bù lỗ cho giá xăng nên khó lòng có thể giảm giá cho các sản phẩm và dịch vụ.
Một tác động khác của việc giảm giá dầu thô là làm giảm giá vàng thế giới, kéo giá vàng trong nước giảm theo và đương nhiên sẽ có tác động đáng kể đến mặt bằng giá cả.
Diễn biến giá vàng từ nay đến cuối năm
Trong 2 tuần gần đây giá vàng thế giới có xu hướng giảm kéo giá vàng trong nước giảm theo. Tại thị trường VN, giá vàng SJC ngày 30-8 tại Hà Nội giảm xuống 1.220.000 đồng/chỉ so với mức 1.224.000 đồng chỉ của phiên giao dịch ngày hôm trước. Theo nhận định của giới chuyên môn nhiều khả năng giá vàng sẽ còn giảm nữa.
Tuy nhiên, giá vàng vẫn còn trong trạng thái rất nhạy cảm, yếu tố kỳ vọng giá tăng vẫn đang tồn tại trên thị trường.
Tác động đến lạm phát ở VN cũng cần nhắc đến yếu tố tâm lý. Đây là tác nhân gây ra phản ứng tăng giá dây chuyền. Việc ổn định tâm lý của người dân và các nhà đầu tư của các cơ quan điều hành kinh tế vĩ mô và các nhà thiết lập thị trường là một công việc hết sức quan trọng.
Qua phân tích có thể thấy diễn biến giá cả các nhóm mặt hàng từ nay đến cuối năm là khá ổn định hoặc có chiều hướng tăng nhẹ. Riêng giá mặt hàng thực phẩm sẽ phụ thuộc vào khả năng phòng chống dịch bệnh của các cơ quan chức năng và giá vàng sẽ gắn với giá thế giới.
Cũng cần phải nhắc sự điều tiết của NHNN thường có xu hướng giữ thị trường ổn định trong giai đoạn cuối năm. Vì vậy, nếu không có những biến động bất thường và các cú sốc từ thị trường trong nước và thế giới thì lạm phát cả năm 2006 được dự báo ở khoảng từ 5,6 đến 5,7%.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận