Phóng to |
|
Ông Sheng Fulai - Ảnh: Tr.Uyên |
“Kinh tế xanh” cũng là chủ đề quan trọng đầu tiên mà các đại sứ môi trường Bayer 2011 từ 18 nước được tìm hiểu trong chương trình du khảo sinh thái diễn ra tại thành phố Leverkusen, Đức từ ngày 16 đến 21-10. Người chia sẻ đến các bạn trẻ những thông điệp, câu chuyện về “kinh tế xanh” là ông Sheng Fulai - trưởng Ban nghiên cứu và hợp tác - bộ phận kinh tế và thương mại, Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc (UNEP). Dịp này, ông Sheng Fulai đã có cuộc trao đổi với PV Tuổi Trẻ.
|
"Nền kinh tế VN vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn liên quan đến môi trường" |
- Theo UNEP, nền kinh tế xanh là nền kinh tế hướng đến cải thiện đời sống con người và tính công bằng xã hội, đồng thời giảm thiểu những hiểm họa môi trường và tình trạng khan hiếm tài nguyên. Trong nền kinh tế xanh, sự tăng trưởng kinh tế, cơ hội việc làm, giảm thiểu đói nghèo đều được điều tiết bởi sự đầu tư có mục tiêu vào môi trường và xã hội.
Nói một cách đơn giản, kinh tế xanh là vừa hướng đến một nền kinh tế hài hòa với môi trường, vừa tạo ra những “cỗ máy xanh” cho nền kinh tế, tức tìm kiếm lợi nhuận một cách thân thiện với môi trường.
Việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh rất quan trọng vì nền kinh tế toàn cầu hiện nay phải đối diện với rất nhiều thách thức như ngày càng khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, những hiểm họa môi trường và thiếu công bằng xã hội. Một nền kinh tế xanh hướng đến thay đổi cấu trúc của nền kinh tế, tập trung đầu tư vào con người, tự nhiên, xã hội, vật liệu xanh như những nguồn lực mới và quan trọng trong quá trình phát triển.
* Khái niệm về kinh tế xanh dường như vẫn còn khá xa lạ với công chúng nói chung. Và từ hiểu đến hành động thường là cả một hành trình dài. Ông có lời khuyên gì trong vấn đề này, đặc biệt trong trường hợp VN?
- VN đã có những bước phát triển kinh tế rất nhanh chóng và đạt nhiều thành tựu đáng kể trong việc xóa đói giảm nghèo. Song, nền kinh tế VN vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn liên quan đến môi trường, tác động đến triển vọng phát triển kinh tế, giảm thiểu đói nghèo và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Về vấn đề từ nhận thức đến hành động hướng tới một nền kinh tế xanh, tôi tin rằng một khi các cá nhân, đoàn thể nhận thấy rằng nền kinh tế xanh sẽ mang lại cho họ môi trường sống tốt, nhiều cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập thì chắc chắn mọi người sẽ tham gia tích cực vào hành trình này.
* Theo ông, đâu là những thách thức mà các nước đang phát triển phải đối mặt khi muốn hướng đến nền kinh tế xanh?
- Những thách thức chính thường thuộc về khía cạnh: tài chính, công nghệ, năng lực.
Về tài chính, có thể kêu gọi nguồn đầu tư đặc biệt từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ những hoạt động hướng đến nền kinh tế xanh. Về công nghệ, chúng ta có một nguồn lực lớn những nền kinh tế phát triển, dẫn đầu về công nghệ xanh.
Còn về năng lực, các chính phủ có thể hợp tác với các viện giáo dục, kinh tế để tổ chức những khóa huấn luyện về kỹ năng nghề nghiệp theo yêu cầu của nền kinh tế xanh, từ đó tạo ra lực lượng lao động tương thích với định hướng chuyển đổi này.
UNEP đã và đang tư vấn cho nhiều nước về định hướng kinh tế xanh, và VN cũng nằm trong số đó.
|
Trao giải Ý tưởng kinh tế xanh lần 2 Vòng chung kết và trao giải cuộc thi Ý tưởng Kinh tế xanh lần 2-2011 sẽ diễn ra vào sáng 5-11 tại Phòng Thương mại và công nghiệp VN (Hà Nội). Cuộc thi do Trung tâm ý tưởng Táo Xanh phối hợp với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VN VTC và Quỹ phát triển bền vững Foundation Of The Future (FOF) tổ chức. Diễn ra từ cuối tháng 4-2011 trên website www.kinhtexanh.vn, cuộc thi thu hút 114 cá nhân và nhóm tham gia với 150 bài dự thi, thuộc năm lĩnh vực: công nghệ xanh - năng lượng tái tạo; kiến trúc - xây dựng - giao thông; nông lâm ngư nghiệp; sản xuất - dịch vụ thương mại; tài nguyên môi trường. Ba tiêu chí đánh giá dự án gồm: khả thi, bền vững, sáng tạo. Tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỉ đồng. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận