29/11/2018 14:57 GMT+7

'Làm không được, tôi xin lỗi và rút lui'

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hoài Nam (tổng giám đốc Tập đoàn Berjaya VN) trong lễ công bố đề án tranh cử chức danh phó chủ tịch tài chính và tài trợ của VFF nhiệm kỳ 8 diễn ra vào ngày 29-11 tại TP.HCM.

Làm không được, tôi xin lỗi và rút lui - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Ảnh: ANH DŨNG

Doanh nhân này là một trong số bốn ứng cử viên chính thức chức danh nói trên ứng cử vào ban chấp hành VFF (LĐBĐ VN) khóa 8 dự kiến sẽ diễn ra vào tuần sau. 

Ông Nam từng là nhà tài trợ cho CLB Đồng Nai Berjaya tham dự Giải bóng đá hạng nhất và V-League cách đây 8 năm. Ông Nam còn là thành viên hội đồng quản trị của hai đội bóng chuyên nghiệp ở châu Âu là K.V Kortrijk (Bỉ) và Sarajevo (Bosnia Herzegovina), hai CLB hiện đang chơi ở hạng cao nhất của hai quốc gia này.

Trình bày đề án tranh cử, ông Nguyễn Hoài Nam nói: "Nếu trúng cử, tôi sẽ trình bày trước ban chấp hành VFF khóa 8 các giải pháp thực hiện bao gồm:

- Xây dựng nền bóng đá phong trào trên khắp 15.000 xã phường trên toàn quốc qua việc cung cấp cầu môn, bóng thi đấu và sổ tay bóng đá. Trường học là môi trường tuyệt vời nhất cho futsal và bóng đá trong nhà. Những khu du lịch bãi biển sẽ là cái nôi để phát triển loại hình bóng đá này đồng thời thu hút khách du lịch.

Các giải bóng đá phong trào sẽ được duy trì đều đặn nhằm giúp cho khoảng 10 trung tâm tuyển trạch tại các thành phố lớn có cơ hội tuyển chọn tài năng đưa về đào tạo nâng cao.

- Xây dựng hệ thống thi đấu quốc gia bao gồm luật, điều khoản chặt chẽ, rõ ràng về: quyền sở hữu, cấu trúc sở hữu các CLB; số lượng ngoại binh bao nhiêu là hợp lý; lịch thi đấu, giải đấu và quan tâm đến các giải cấp CLB của AFC tổ chức; đào tạo chuyên sâu vị trí giám đốc thương mại, đây là vai trò giúp đa dạng hóa và tăng nguồn thu cho CLB - liên đoàn; công tác trọng tài, tính hợp lý trong lịch thi đấu

Chú trọng đến các giải bóng đá hạng nhất, hạng nhì trong hệ thống thi đấu có trận mở màn của các tuyến năng khiếu; các hoạt động giữa giờ thi đấu để tăng nguồn thu…

- Xây dựng hệ đội tuyển, bắt đầu từ U15, thiết lập các mối quan hệ với các CLB châu Âu có tính tương đồng với bóng đá VN; tập huấn lâu dài và cọ xát. Cần có HLV trình độ thế giới lâu dài, ổn định. Luôn nhắm tới mục tiêu World Cup 2026 - cột mốc mà FIFA sẽ nâng số đội tham dự vòng chung kết thế giới lên đến 48 đội.

Làm không được, tôi xin lỗi và rút lui - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoài Nam trình bày đề án tranh cử - Ảnh: ANH DŨNG

Cam kết mang về nguồn thu cao hơn VFF khóa 7

Khi đắc cử vào VFF khóa 8, tôi sẽ có những cuộc khảo sát toàn diện về hệ thống, cách chức vận hành của VFF rồi trình ra ban chấp hành chương trình hành động cụ thể - đặc biệt là ở khâu tài chính - tài trợ. 

Ông Nguyễn Hoài Nam cho biết như vậy và nhấn mạnh: "Tôi không có con số cụ thể về tổng thu của VFF trong từng năm. Nhưng nếu đắc cử vào vai trò phó chủ tịch tài chính và tài trợ, tôi dám hứa rằng nguồn thu về cho VFF sẽ cao hơn 30% so với mức cao nhất mà VFF khóa 7 thu được. Làm không được, tôi nhận lỗi và tự nguyện rút lui…".

Với mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp, doanh nghiệp và kinh nghiệm từng mang nguồn tài trợ rất lớn cho các thương hiệu nổi tiếng trong hai thập niên qua, ông Nam nhấn mạnh: "Tôi tự tin cho rằng doanh nghiệp không bao giờ quay lưng với bóng đá. Vấn đề là xây dựng hệ thống quản trị tài chính, tiếp thị và tài trợ thể thao hiệu quả, luôn tôn trọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhà tài trợ.

Mô hình đó sẽ được vận hành như sau: Người hâm mộ + kênh truyền thông đa dạng và chủ động + gói tài trợ hấp dẫn + các công ty tiếp thị thể thao tham gia tích cực + quản trị phân bổ tài chính tốt để cầu thủ thi đấu tốt + quyền lợi của nhà tài trợ được thực hiện đầy đủ = sẽ đưa các nhà tài trợ đồng hành bền vững cùng bóng đá VN…".

Ứng cử viên Nguyễn Hoài Nam cam đoan rằng: "Nguồn thu từ tài trợ sẽ được sử dụng để đầu tư cho bóng đá "thật" và trực tiếp, tránh sử dụng cho các công việc bên lề. Hằng năm sẽ chọn công ty kiểm toán uy tín để kiểm kê, công bố thông tin tài chính mạch lạc, minh bạch, kèm theo đó là thư tri ân của VFF gởi đến người hâm mộ.

Có kế hoạch tư vấn, đào tạo cho các cầu thủ để chuẩn bị cho chiến lược hậu đỉnh cao (giải nghệ) để họ có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp hay tiếp tục cống hiến bằng nhiều công việc khác nhau cho thể thao nước nhà…".

Về nguồn thu rất lớn đến từ cá cược thể thao, ông Nam cho rằng nếu được Nhà nước cho phép hoạt động thì chỉ cần được trích lại 1% thôi thì các liên đoàn thể thao sẽ dồi dào về kinh phí hoạt động hằng năm. Và ông cũng sẵn sàng cung cấp đề án cá cược thể thao để cơ quan chức năng xem xét, ứng dụng khi điều kiện chín muồi…

Đại hội VFF khóa 8 được tổ chức vào ngày 8-12 Đại hội VFF khóa 8 được tổ chức vào ngày 8-12

TTO - Đại hội Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) khóa 8 (2018-2022) sẽ được tổ chức vào ngày 8-12 tại Hà Nội. Đại hội sẽ bầu 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 17 thành viên ban chấp hành.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên