Mọi người càng bất ngờ hơn khi anh Sơn cho biết: vật liệu chính của loại gỗ này chỉ là tre, nứa, bã mía, gỗ vụn. “Tôi chỉ có công tìm ra loại keo kết dính các chất liệu này lại”, anh Sơn nói. Để tìm ra loại keo có khả năng kết dính các loại mụn cưa này, anh Sơn phải mày mò liên tục trong suốt hai năm. Anh dùng phế thải của tre, nứa, bã mía, gỗ vụn... xử lý bằng hóa chất và đem nghiền nhỏ, trộn với keo dính theo một công thức riêng. Sau đó anh ép khuôn và tạo màu cho tấm gỗ theo ý muốn.
Anh Sơn cho biết có thể ứng dụng gỗ lai đá vào ngành xây dựng, đóng tàu, thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất hoặc dùng để thay thế làm gỗ dán ép.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận