05/09/2025 19:03 GMT+7

Làm giàu với ma 2: Để phim hài Việt không còn 'thọc lét mới cười nổi'

Với 'Làm giàu với ma 2', đạo diễn áp dụng lối gây cười bằng tình huống, tâm lý nhân vật, ít nhiều vượt lên khỏi lối hài hình thể, hài thoại trước đây.

Làm giàu với ma - Ảnh 1.

Câu chuyện "cha vịt - con gà" của ông Nháy và Gọn có lúc buồn cười, lúc cảm động - Ảnh: ĐPCC

Thể loại phim hài từng rất phổ biến ở điện ảnh Việt Nam nhưng do sản xuất ào ạt nên nhiều phim sa vào hài nhảm, phần nào đánh mất cảm tình của khán giả. Ở Làm giàu với ma 2, cách làm phim hài có sự thay đổi.

Miếng hài của Làm giàu với ma 2

Xem Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn, khán giả nhiều lần được cười hết cỡ. Sự khó đoán của miếng hài được vận dụng nhiều trong phim, khiến tiếng cười bật ra tự nhiên.

Chẳng hạn, khi ông Nháy (Hoài Linh) vừa mắng những người khác nham hiểm mua dao cầm theo để đe dọa nhau, thì ông và Gọn (Tuấn Trần) cũng lập tức rút dao ra đe dọa lại. Khán giả cười liền, vì lời nói và hành động của nhân vật trái ngược đầy trớ trêu.

Đoạn ông Nháy bị rắn cắn, chó cắn trong Làm giàu với ma 2 - Video: ĐPCC

Đoạn "đi kiếm người trị rắn cắn cho ông Nháy, chắc là một trong những phân đoạn đỉnh cao của thể loại hài ở Việt Nam" (theo cây bút phê bình Lucas Luân Nguyễn). Hay nhiều phân đoạn nguy hiểm bỗng hóa buồn cười vì hành động của Gọn, một chàng trai khờ khạo.

Khi các nhân vật trải qua một hành trình đầy hỗn loạn, mưu toan và bầm dập, thông điệp "tham thì thâm" được truyền tải. Kẻ nào tham nhất thì cuối phim cũng "thâm" nhất, người xem thấy đã.

Lòng tốt luôn cảm hóa được cái xấu. Chi tiết con vịt và quả trứng cũng được gài cắm đúng hướng. Từ quả trứng của Gọn, con vịt của ông Nháy ấp nở thành con gà. Dù là bố vịt - con gà như ông Nháy và Gọn, chỉ cần thương nhau thật lòng, người ta có thể bước qua những rào cản của cuộc đời.

Bên cạnh đó, Làm giàu với ma 2 có một số điểm phi lý. Vẫn còn những yếu tố "over" như nhân vật bị đâm vào chân, bị rắn cắn, té nước nhiều lần mà sức khỏe vẫn ổn; bị đánh dã man, lên bờ xuống ruộng vẫn hồi phục để tấn công lại được...

Một khán giả nhận xét: "Thời lượng dài (hơn 2 tiếng) khiến nhịp phim ở một vài đoạn bị chùng xuống, đặc biệt là các cảnh hội thoại kéo dài. Một số tình tiết thiếu logic, đặc biệt là các pha thoát hiểm hơi "dễ dãi", làm giảm độ căng thẳng trong một vài cao trào".

Làm giàu với ma - Ảnh 2.
Làm giàu với ma - Ảnh 3.

Kẻ nào tham nhất thì cuối phim cũng "thâm" nhất - Ảnh: ĐPCC

Hài hiện đại đâu phải 'thọc lét', 'méo mày méo mặt'

Trả lời Tuổi Trẻ Online về sự thay đổi trong lối làm phim hài sau nhiều năm trong nghề, đạo diễn Trung Lùn của Làm giàu với ma 2 nói: "Ngày xưa tôi mới ra trường, tôi áp dụng hài theo kiểu "hài over", hài ngoại hình, hài thoại, làm "over" câu chuyện lên để tạo ra tiếng cười.

Nhưng sau đó tôi được remake hai phần series phim Gia đình là số một của Hàn Quốc. Khi đọc kịch bản của họ, tôi nhận ra đó mới đúng là hài hiện đại. Bạn không cần hài thoại, các nhân vật không cần "over" mà là tình huống tốt xuất phát từ tâm lý, hành động".

Làm giàu với ma - Ảnh 4.

Đạo diễn Trung Lùn và dàn diễn viên Làm giàu với ma 2 giao lưu ở rạp với khán giả - Ảnh: ĐPCC

Từ đó, Trung Lùn cảm thấy cần học hỏi hài hiện đại, tập trung vào tình huống, tính cách, tâm lý để tự nhiên làm phá lên tiếng cười, "chứ không phải là thọc lét". Về khái niệm "hài nhảm", Trung Lùn cho rằng mỗi khán giả có một cách cảm nhận khác nhau. Hài có rất nhiều cung bậc. Cũng là tình huống đó nhưng có người cho là "nhảm", có người lại thấy rất buồn cười.

"Nhưng điều quan trọng là những người đang làm hài có chịu thay đổi hay không. Cách đây 25-30 năm, hài là phải méo mày méo mặt, bây giờ đã có sự thay đổi rồi" - đạo diễn nói.

Nghệ sĩ Hoài Linh là một danh hài được đạo diễn Trung Lùn ghi nhận là luôn cập nhật về nghề nghiệp. Hoài Linh có nhiều sở trường nhưng một đạo diễn tốt phải giúp anh khai thác những cái mới mà chính diễn viên chưa nhìn thấy.

Trung Lùn nhận xét: "Hoài Linh là một diễn viên thông minh, duyên dáng. Tôi có nhiệm vụ phát triển, nâng tầm, làm hiện đại hơn những yếu tố đó để làm mới diễn xuất của anh". 

Theo đạo diễn, trong diễn xuất của Hoài Linh vẫn còn khía cạnh diễn bi và phản diện cần được khai thác nhiều hơn nữa. Tuấn Trần cũng là một điểm sáng của phim khi diễn vừa bi vừa hài, là nhân vật "gánh" phim; hay vai Giang của Võ Tấn Phát độc ác và biến thái bất ngờ.

Bất ngờ thay đổi bản chiếu rạp

Hiện có doanh thu 56 tỉ đồng, Làm giàu với ma 2 vừa tung ra phiên bản mới với thời lượng 125 phút từ ngày 5-9. Bản mới vẫn giữ nguyên đường dây câu chuyện nhưng làm gọn một số trường đoạn quá dài.

Làm giàu với ma 2: Để phim hài Việt không còn 'thọc lét mới cười nổi' - Ảnh 6.'Làm giàu với ma 2' quay nguy hiểm cỡ nào mà diễn viên kêu: 'Chết người nghe anh Trung!'

Đạo diễn Trung Lùn, các diễn viên Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc kể về trải nghiệm nguy hiểm khi quay phim 'Làm giàu với ma 2' trên dòng sông nước chảy xiết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất