22/11/2015 22:17 GMT+7

Lâm Gia Hân đánh bại Thư Kỳ nhờ "làm lại từ con số 0"

THỤC NGHI (Theo Sina)
THỤC NGHI (Theo Sina)

TTO - Lâm Gia Hân đăng quang Ảnh hậu (tức giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất) là điều bất ngờ nhất tại Lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Mã (Đài Loan - Trung Quốc) lần thứ 52 công bố đêm 21-11.

Lâm Gia Hân đăng quang Ảnh hậu. Ảnh: sina

Bách nhật cáo biệt là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lâm Gia Hân sau 5 năm rút lui màn ảnh. Cô đánh bại các đối thủ “nặng ký” như Triệu Đào (phim Sơn hà cố nhân), Thư Kỳ (phim Thích khách Nhiếp Ẩn Nương) và Trương Ngải Gia (phim Dân văn phòng hoa lệ), lần đầu tiên đăng quang Ảnh hậu Kim Mã.

Năm 2002, với bộ phim Đàn ông 40, Lâm Gia Hân đoạt 2 giải thưởng “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” và “Diễn viên triển vọng” của Kim Mã. Mãi tới 13 năm sau, Lâm Gia Hân mới đoạt thêm giải “Nữ diễn viên xuất sắc”, trở thành “người chiến thắng” mãn nguyện nhất tại lễ trao giải thưởng Kim Mã Đài Loan năm nay.

Chiến thắng của Lâm Gia Hân được xem là xứng đáng bởi cô có vai diễn quá xuất sắc trong Bách nhật cáo biệt. Đạo diễn Lâm Thư Vũ đã giúp Lâm Gia Hân khi trao cho cô cơ hội đóng phim này.

"Trong 5 năm qua, tôi không đóng bộ phim nào và cảm thấy mình bắt đầu lại từ con số 0", Lâm Gia Hân nói. Cô cho rằng sự trở lại của mình đã được nhà chuyên môn và đồng nghiệp đánh giá cao qua giải thưởng.

Đạo diễn Hầu Hiếu Hiền
Thích khách Nhiếp Ẩn Nương thắng lớn.

Trong khi đó, bộ phim Thích khách Nhiếp Ẩn Nương của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền giành chiến thắng tuyệt đối với 5 giải thưởng: Phim truyện hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Tạo hình xuất sắc và Âm thanh xuất sắc.

Đạo diễn Hầu Hiếu Hiền đã 8 lần lọt vào danh sách đề cử “Đạo diễn xuất sắc” của giải Kim Mã, lần này ông không chỉ thành công đoạt giải, mà còn có thêm danh hiệu "Nhà nghệ thuật điện ảnh Đài Loan kiệt xuất" trong năm.

Đạo diễn Hầu Hiếu Hiền cho biết năm nay ông đã 68 tuổi nhưng "cảm thấy mình vẫn có thể làm phim thêm 10 năm nữa".

Hầu Hiếu Hiền nói đầy cảm động: “Quay phim đã bao nhiêu năm, cả quá trình trong đầu chỉ có một ý niệm: cam tâm tình nguyện. Quay phim là công việc của tôi, ước mơ của tôi, cũng là điều mà cả đời tôi vĩnh viễn làm không hết”.   

Thư Kỳ tu không đoạt giải cá nhân nhưng vẫn tỏa sáng tại giải Kim Mã 2015.

Kết quả giải thưởng

Phim truyện hay nhất: Thích khách Nhiếp Ẩn Nương

Phim ngắn hay nhất: Cái chết của toàn bảo viên

Phim tài liệu hay nhất: Đại Đồng

Đạo diễn xuất sắc: Hầu Hiếu Hiền (phim Thích khách Nhiếp Ẩn Nương)

Nam diễn viên xuất sắc: Phùng Tiểu Cương (phim Lão Pháo Nhi)

Nữ diễn viên xuất sắc: Lâm Gia Hân (phim Bách nhật cáo biệt)

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Bạch Chỉ (phim Đạp tuyết tầm mai)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Lữ Tuyết Phụng (phim Túy - Sinh mộng tử)

Diễn viên triển vọng: Lý Hồng Kỳ (phim Túy - Sinh mộng tử)

Biên kịch xuất sắc: Giả Chương Kha (Phim Sơn hà cố nhân)

Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Pema Tseden (phim Tharlo)

Quay phim xuất sắc: Lý Bình Tân (phim Thích khách Nhiếp Ẩn Nương)

Chỉ đạo võ thuật xuất sắc: Từ Hạo Phong (phim Sư phụ)

Thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Trương Thúc Bình, Khưu Vỹ Minh (phim Dân văn phòng hoa lệ)

Thiết kế tạo hình xuất sắc: Huỳnh Văn Anh (phim Thích khách Nhiếp Ẩn Nương)

Hiệu ứng âm thanh xuất sắc: Chu Sĩ Nghi, Ngô Thư Dao (phim Thích khách Nhiếp Ẩn Nương)

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc: Kim Húc (phim Trí thủ Uy Hổ Sơn 3D)

Dựng phim xuất sắc: Trương Tác Chí (phim Túy - Sinh mộng tử)

Nhạc phim xuất sắc: Lâm Thượng Đức, Tăng Vận Phương (phim Túy - Sinh mộng tử)

Giải thưởng thành tựu cả đời: Lý Lệ Hoa

Nhà nghệ thuật điện ảnh Đài Loan kiệt xuất trong năm: Hầu Hiếu Hiền.

THỤC NGHI (Theo Sina)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên