12/03/2014 02:50 GMT+7

Làm đường lên bản Mông

KHẮC QUANG
KHẮC QUANG

TT - Trước đây, khi đi công tác trên tám bản Mông của xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An), nhiều người không khỏi e ngại vì đường quá khó khăn, hầu như phải đi bộ vượt rừng và phải mất từ 1-3 ngày đường cả đi lẫn về đến trung tâm xã. Nhưng bây giờ, cán bộ cũng như đồng bào Mông ở hai bản Huồi Mới 1, Huồi Mới 2 đã có thể đi về trong một buổi bằng xe máy.

FMqxo0zt.jpg
Tuổi trẻ Quế Phong chung tay làm đường lên bản Mông - Ảnh: Khắc Quang

Từ ngày 6 đến ngày 10-3 vừa qua, Huyện đoàn Quế Phong đã huy động hơn 400 đoàn viên thanh niên các xã Tri Lễ, Châu Thôn, Cắm Muộn, Quang Phong, Nậm Nhoóng cùng với bà con bản Kẻm Ải, Huồi Mới 1, Huồi Mới 2 mở đường mới, tu sửa, mở rộng các đoạn đường cũ lên các bản.

Không có sự giúp sức của máy xúc, máy đào, chỉ bằng cuốc, xẻng và công cụ thô sơ nhưng đường vẫn bằng phẳng, chỗ rộng nhất khoảng 3m, chỗ hẹp nhất đo được cũng hơn 2m. Tuy nhiên, vì đường quá dốc nên xe máy vẫn phải bò mới lên, xuống được. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện 2014 của tuổi trẻ Quế Phong.

KHẮC QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên