29/04/2019 13:58 GMT+7

Lâm Đồng nhổ bỏ 500ha hoa cúc, thị trường sẽ thiếu hoa?

LÂM THIÊN
LÂM THIÊN

TTO - Theo một số nhà vườn, với diện tích bị nhổ bỏ đến 500ha, nguồn cung hoa cúc thời gian tới từ Lâm Đồng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Lâm Đồng nhổ bỏ 500ha hoa cúc, thị trường sẽ thiếu hoa? - Ảnh 1.

Người trồng cúc ở xã Đa Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) nhổ bỏ hoa cúc bị nhiễm bệnh - Ảnh: LÂM THIÊN

Theo ông Lại Thế Hưng - chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Lâm Đồng, có khoảng 500ha (trong tổng số 1.730ha) hoa cúc trên địa bàn tỉnh này phải nhổ bỏ vì bị nhiễm virút sọc thân.

Theo ông Hưng, bệnh này xuất hiện từ năm 2018, do bọ trĩ truyền bệnh từ cây này sang cây kia và hiện chưa có thuốc đặc trị.

"Do đó, khi phát hiện cây nhiễm bệnh, người dân cần nhổ bỏ và đem tiêu hủy ngay lập tức để hạn chế lây lan" - ông Hưng nói.

Anh Nguyễn Văn Hùng, ở làng hoa Thái Phiên (P.12, TP Đà Lạt), cho biết nhiều nhà vườn ở làng hoa này đang nhổ bỏ hoa cúc nhiễm virút sọc thân.

"Gia đình tôi có 3 sào hoa cúc bị nhiễm bệnh nên chết dần chết mòn, lá và rễ cây cứ thối dần. 150 triệu đồng đầu tư cho vườn cúc trong ba tháng qua coi như mất trắng" - anh Hùng nói.

Theo một số nhà vườn, với diện tích bị nhổ bỏ khá lớn như trên, nguồn cung hoa cúc thời gian tới từ Lâm Đồng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Mỗi năm 300 triệu cành hoa Đà Lạt xuất ngoại Mỗi năm 300 triệu cành hoa Đà Lạt xuất ngoại

TTO - Mỗi năm có khoảng 300 triệu cành hoa, chiếm hơn 10% tổng sản lượng hoa Đà Lạt, đã được xuất khẩu sang Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, Trung Quốc...

LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hoa cúc Lâm Đồng