
Ông Nghiêm Đình Hiếu phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Ngày 11-8, Hội nghị "Quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng" đã được tổ chức tại Hà Nội nhằm giới thiệu thương hiệu du lịch "Lâm Đồng - Hành trình của biển, hoa, đại ngàn" cùng chương trình kích cầu du lịch, Festival hoa Đà Lạt 2026.
Ông Nghiêm Đình Hiếu - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng - chia sẻ khi nhắc đến Lâm Đồng, người ta thường nghĩ ngay đến Đà Lạt - thành phố ngàn hoa, khí hậu mát lành, những rừng thông…
Nhưng Lâm Đồng hôm nay có biển, có hoa và có đại ngàn với hệ sinh thái phong phú, văn hóa bản địa, có không gian biển, đảo, nghỉ dưỡng, thể thao và những trải nghiệm thiên nhiên khác biệt.
Theo ông Hiếu, Lâm Đồng lựa chọn thông điệp cho du lịch "Lâm Đồng - Hành trình của biển, hoa và đại ngàn".

Đà Lạt là điểm đến yêu thích của du khách Việt - Ảnh: TTO
Sau hơn 5 tháng tạm dừng khai thác để sửa chữa, nâng cấp hạ tầng, sân bay Liên Khương sẽ mở cửa trở lại từ ngày 19-8.
Sau khi hoạt động trở lại, sân bay Liên Khương dự kiến phục vụ từ 36 - 40 chuyến bay, cùng khoảng 6.800 lượt hành khách mỗi ngày.
Các đường bay nội địa trọng điểm kết nối Đà Lạt với TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh và Hải Phòng được khôi phục.
Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhận định Lâm Đồng có một không gian du lịch giàu tiềm năng, hội tụ biển - hoa - đại ngàn.

Sân bay Liên Khương mở cửa trở lại vào ngày 19-8 - Ảnh: TTO
Từ đó, có khả năng phát triển các dòng sản phẩm từ du lịch biển, nghỉ dưỡng cao nguyên, sinh thái, nông nghiệp, địa chất, văn hóa cộng đồng đến du lịch thể thao, chăm sóc sức khỏe và sự kiện.
Việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19-8 là điều kiện thuận lợi để phục hồi và phát triển các đường bay kết nối Lâm Đồng với Hà Nội, Hải Phòng và các trung tâm nguồn khách.
Để xúc tiến du lịch Lâm Đồng sau khi khôi phục các đường bay, ông Siêu đưa ra các định hướng. Thứ nhất, chuyển từ liên kết theo sự kiện sang liên kết có kế hoạch, có đầu mối và kết quả đo lường được.
Bên cạnh đó cần xây dựng các sản phẩm liên kết có thể chào bán, lấy nhu cầu của khách làm trung tâm. Thứ ba, phối hợp tạo nguồn khách ổn định, khai thác hiệu quả kết nối hàng không.
Thứ tư, đổi mới xúc tiến, tăng cường dữ liệu và truyền thông số chung. Cuối cùng, cần đặt chất lượng, an toàn và phát triển bền vững làm nền tảng của liên kết.
Festival hoa Đà Lạt lần thứ 11 năm 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 12-2026.
Đây là dịp để Lâm Đồng giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế những giá trị đặc sắc của thiên nhiên, văn hóa, con người, nông nghiệp và du lịch.
Lâm Đồng kỳ vọng biến sức lan tỏa của Festival thành giá trị kinh tế thực tế cho doanh nghiệp và người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận