14/05/2020 16:42 GMT+7

Làm cầu bộ hành ở bến xe An Sương

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Tới đây sẽ có cầu vượt bộ hành giúp người dân đi lại an toàn đến bến xe An Sương (TP.HCM).

Làm cầu bộ hành ở bến xe An Sương - Ảnh 1.

Phối cảnh cầu bộ hành An Sương

Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa triển khai thi công xây dựng cầu bộ hành trên quốc lộ 22 (quận 12 và huyện Hóc Môn) gần bến xe An Sương.  

Cây cầu đáp ứng nhu cầu của người dân băng qua quốc lộ 22 và đến bến xe An Sương, giúp giao thông thông thoáng cho khu vực nút giao thông An Sương - cửa ngõ phía Tây TP.HCM vốn có lưu lượng xe lưu thông rất lớn.

Làm cầu bộ hành ở bến xe An Sương - Ảnh 2.

Phối cảnh cầu bộ hành An Sương có mái che mưa, che nắng.

Làm cầu bộ hành ở bến xe An Sương - Ảnh 3.

Sơ đồ vị trí xây cầu bộ hành ở quốc lộ 22 , gần bến xe An Sương

Cầu bộ hành dài hơn 53 m và rộng 3,6 m. Toàn bộ cầu đều được lắp đặt mái che mưa, che nắng  và lắp đặt hệ thống chiếu sáng 

Từ hàng chục năm qua, nhiều hành khách đến bến xe đã băng qua dải phân cách giữa quốc lộ 22 để đến bến xe An Sương, vừa vi phạm luật giao thông, vừa không đảm bảo an toàn tính mạng, do tuyến quốc lộ này có mật độ xe lưu thông rất lớn. Vì vậy, bến xe An Sương đã kiến nghị cần xây dựng cầu bộ hành để hành khách đến bến xe an toàn.

Tổng mức đầu tư xây cầu là 10,7 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2020.

Hầm chui An Sương thi công trở lại nhằm xóa Hầm chui An Sương thi công trở lại nhằm xóa 'điểm đen' giao thông

TTO - Sau hơn một năm tạm dừng thi công vì vướng giải tỏa, nhà thầu công trình hầm chui An Sương vừa triển khai thi công trở lại, dự kiến ngày 30-5-2020 thông xe, góp phần xóa điểm nóng về ùn tắc và tai nạn giao thông.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên