12/03/2020 14:34 GMT+7

Làm 6 tuyến đường mới ở Thủ Thiêm, mở rộng đường Đồng Văn Cống

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Xây dựng 6 tuyến đường mới ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM nhằm phát triển tăng giá trị khu thương mại, dịch vụ tầm cỡ quốc tế và mở rộng đường Đồng Văn Cống để giải quyết kẹt xe.

Ngày 12-3, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM  khởi công dự án xây dựng 6 tuyến đường mới trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Tổng chiều dài các tuyến đường  khoảng 1.700 mét, mặt cắt ngang rộng 26,5 - 36,2 mét cho 4 đến 6 làn xe.

Làm 6 tuyến đường mới ở Thủ Thiêm, mở rộng đường Đồng Văn Cống - Ảnh 1.

Dự án xây dựng 6 tuyến đường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm để TP.HCM tăng giá trị đấu thầu giá 9 lô đất, thay vì chỉ định giao đất cho nhà đầu tư - Ảnh: VĂN BÌNH

Dự án sẽ xây dựng hệ thống hào kỹ thuật để lắp đặt các công trình ngầm gồm điện, viễn thông, chiếu sáng; xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước… Lãnh đạo Ban quản lý dự án cho biết việc xây dựng 6 tuyến đường mới trong khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm tạo điều kiện đầu tư phát triển nhanh khu đô thị.

Việc xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng giao thông tại các tuyến đường trên để cũng góp phần làm tăng giá trị 9 lô đất dự kiến được UBND TP tổ chức bán đấu giá tại đây.

Tổng mức đầu tư dự án là 603,6 tỉ đồng, dự kiến công trình hoàn thành vào năm 2022.

Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án cũng khởi công dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống (quận 2) nhằm giải quyết điểm nóng kẹt xe trên tuyến đường vào cảng Cát Lái.

Làm 6 tuyến đường mới ở Thủ Thiêm, mở rộng đường Đồng Văn Cống - Ảnh 2.

Đường Đồng Văn Cống, quận 2 thường xuyên quá tải vì mặt đường chật hẹp - Ảnh: VĂN BÌNH

Tuyến đường Đồng Văn Cống được xây dựng thêm hai làn ôtô nhằm mở rộng mặt đường từ 6 làn tăng lên 8 làn xe đoạn từ cầu Giồng Ông Tố 2 đến nút giao thông Mỹ Thủy dài 2,8 km. 

Việc mở rộng đường Đồng Văn Cống nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe nặng nề kéo dài nhiều năm qua ở khu vực cảng biển Cát Lái do lượng xe tải, container lưu thông quá nhiều, tăng thêm năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu giao thông đô thị, vận tải hàng hóa, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế xã hội. 

Dự án mở rộng thêm 2 làn xe ở giữa đường là khu đất dự trữ dành cho giao thông nên không tốn kinh phí đền bù giải tỏa. Đồng thời công trình còn cải tạo hệ thống thoát nước, chiếu sáng, trồng cây xanh…

Tổng vốn đầu tư dự án là 41,5 ti đồng, dự kiến hoàn thành sau một năm xây dựng.

Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm phải tổ chức được các chương trình đẳng cấp quốc tế Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm phải tổ chức được các chương trình đẳng cấp quốc tế

TTO - UBND TP.HCM yêu cầu công trình nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm phải mang tính biểu tượng đặc trưng riêng, hấp dẫn thu hút khách du lịch khi đến TP.HCM.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên