28/09/2017 17:45 GMT+7

Đổi 11 lô đất trong khu đô thị Thủ Thiêm để xây cầu Thủ Thiêm 4

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - UBND TP.HCM vừa có văn bản giải trình với Bộ Kế hoạch đầu tư liên quan đến quá trình đề xuất xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Đổi 11 lô đất trong khu đô thị Thủ Thiêm để xây cầu Thủ Thiêm 4 - Ảnh 1.

Hai bên bờ sông Sài Gòn, một bên là khu đô thị mới Thủ Thiêm đang dần hình thành và một bên là trung tâm quận 1 - Ảnh: THUẬN THẮNG

Theo đó dự án cầu Thủ Thiêm 4 được xây dựng theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT). 

Dự kiến có 11 lô đất thuộc phân khu chức năng 3 -4 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng diện tích khoảng 99.900m2, trị giá khoảng 3.200 tỉ đồng đủ để cân đối chi phí xây lắp và thiết bị cho cầu Thủ Thiêm 4. 

Về phần kinh phí giải phóng mặt bằng, UBND TP dự kiến sẽ cân đối bằng 5 khu đất khác trên địa bàn quận 1, quận 3, Thủ Đức với tổng diện tích hơn 25.000m2.

Cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài khoảng 2.160m. Cầu chính (từ bờ quận 7 qua phía quận 2) gồm 6 làn xe được xác định có tổng mức đầu tư trên 5.200 tỉ đồng. 

Năm 2016, UBND TP cũng từng có kiến nghị Trung ương cho sớm triển khai xây cầu Thủ Thiêm 4 nhưng chưa được chấp thuận.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên