27/12/2013 15:44 GMT+7

Lại xảy ra cưỡng dâm tập thể ở Ấn Độ

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Một năm sau vụ cướp hiếp trên xe buýt ở New Delhi gây chấn động đất nước, Ấn Độ lại có thêm một vụ cưỡng dâm tập thể tàn bạo.

o4MqZQYq.jpgPhóng to
Người Ấn Độ biểu tình kỷ niệm vụ cưỡng dâm trên xe buýt ở New Delhi hôm 16-12 Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, ngày 27-12 báo chí Ấn Độ đưa tin một cô gái 20 tuổi bị 3 người đàn ông bắt cóc khi đi ngắm cảnh với bạn ở thành phố Karaikal thuộc vùng Puducherry hôm 24-12. Một gã đàn ông đã cưỡng hiếp cô, sau đó thả cho cô đi.

Cô kêu gọi sự giúp đỡ trên đường, nhưng một nhóm 7 gã đàn ông khác đã tấn công cô. Và 6 kẻ đã thay phiên nhau cưỡng hiếp cô.

Nạn nhân sau đó đã được nhập viện. Cảnh sát cũng bắt đầu mở cuộc điều tra và truy tìm các nghi can với tội danh bắt cóc, cưỡng hiếp tập thể…

Ngày 29-12 tới, Ấn Độ sẽ kỷ niệm một năm ngày mất của nạn nhân vụ cưỡng dâm tập thể trên xe buýt ở New Delhi. Cô qua đời 2 tuần sau khi bị nhóm 6 gã đàn ông thay nhau hành hạ một cách tàn bạo.

Vụ cưỡng hiếp đó đã khiến cả xã hội Ấn Độ rúng động. Các cuộc biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp liên tiếp nổ ra, Quốc hội Ấn Độ đã thông qua luật chống cưỡng hiếp nghiêm khắc hơn.

Tuy nhiên, các vụ tấn công tình dục vẫn liên tiếp xảy ra ở Ấn Độ trong 1 năm qua.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên