12/01/2016 09:18 GMT+7

Lại thêm vụ phá rừng nghiêm trọng tại Nghệ An

V.TOÀN
V.TOÀN

TTO - Hàng chục gốc gỗ táu mới bị cưa còn đỏ màu gỗ, những đống gỗ tròn, gỗ xẻ và hai máy tời gỗ được công an phát hiện tại khu rừng phòng hộ thuộc xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Hiện trường vụ tàn phá tiểu khu 991

Ngày 11-1, trinh sát đội 3 Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an Nghệ An tiếp cận hiện trường vụ tàn phá rừng phòng hộ đầu nguồn tại tiểu khu 991 giáp biên giới Việt - Lào thuộc địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Hàng chục gốc gỗ táu mới bị cưa còn đỏ màu gỗ trơ trọi giữa những đống gỗ tròn, gỗ xẻ và hai máy tời gỗ.

Trinh sát PC49 mở rộng địa bàn vùng rừng bị tàn phá, phát hiện 140 phiến gỗ được che giấu dưới khe suối và nằm rải rác trong chiều dài 1 km. Một phiến gỗ dài 3,5m, rộng 42cm, dày 12cm. 140 phiến tương đương 64 khối gỗ tròn.

Thiếu tá Hà Quang Chung, đội phó đội 3 PC49 cho biết: “Các trinh sát của PC49 đã kỳ công nằm phục trong rừng nhưng chỉ mới tạm giữ hành chính hai đối tượng người huyện Quỳ Hợp và Tương Dương. Khi lấy lời khai hai người này cho biết đi xẻ gỗ cho chủ gỗ ở huyện Con Cuông”.

Trên đường tiếp cận tiểu khu 991, chúng tôi gặp tổ công tác của Ban quản lí rừng phòng hộ và Hạt kiểm lâm huyện Thanh Chương.

Ông Dương Lê Hường, trạm trưởng trạm Thác Liếp thuộc Ban quản lí rừng phòng hộ nói: “Chúng tôi phát hiện vụ phá rừng từ ngày 7-1. Sau khi phát hiện, đẩy đuổi, phá máy tời thì ba lâm tặc người xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương đến trạm Thác Liếp chửi bới, đe dọa”.

Hiện PC49 đang tiếp tục kiểm đếm và bảo vệ hiện trường vụ phá rừng này.

Những phiến gỗ bị chặt phá
Một trong hai lâm tặc bị tạm giữ trong rừng
V.TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nghệ An phá rừng