17/09/2015 15:41 GMT+7

Lại sạt lở núi tắc đường quốc lộ 8 sang Lào

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Mưa lớn tối 16 và rạng sáng 17-8 tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp tục gây sạt lở núi khiến quốc lộ 8 sang Lào ách tắc, nhiều người mắc kẹt tại cửa khẩu Cầu Treo.

Núi lại sạt lở khiến đường sang Lào tắc nghẽn

Theo thiếu tá Nguyễn Ngọc Nguyên - đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, từ chiều 15-9 ở huyện Hương Sơn xuất hiện mưa lớn. Do đó tại km 83+5 trên quốc lộ 8, cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 3km có sạt lở núi.

Trong lúc các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục vụ sạt lở trên thì khoảng 15g ngày 16-9, tại km này tiếp tục xảy sạt lở đất đá. Có khoảng 3.000m3 đất đá từ trên vách núi đổ ập xuống, chắn ngang quốc lộ 8 gây ách tắc giao thông.

Đến cuối giờ chiều điểm sạt lở trên quốc lộ 8 đã cơ bản được khắc phục, đảm bảo các phương tiện giao thông lưu thông trở lại. Nhưng trong đêm 16 và rạng sáng 17-9, mưa lớn kéo dài tại km đường này lại xảy ra sạt lở lớn.

Ước tính có hơn 2.000m3 đất đá vùi lấp quốc lộ 8 và hàng nghìn phương tiện, hành khách mắc kẹt lại tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Ông Võ Trường Giang - chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.3 - cho biết: “Do mưa kéo dài nên quốc lộ 8 sạt lở liên tục. Hiện có hàng nghìn khối đất đá vùi lấp đường đang được chúng tôi huy động lực lượng, phương tiện để nỗ lực thông đường sớm nhất”.

Theo ông Giang, trên tuyến đường này cũng xuất hiện rất nhiều điểm sạt lở núi, đặc biệt từ cầu Nước Sốt đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Hình ảnh Tuổi Trẻ ghi nhận tình hình sạt lở núi ở quốc lộ 8 vào sáng 17-9.

Nhiều ôtô ùn tắc tại quốc lộ 8 do đường bị sạt lở
Xe cẩu dọn dẹp đường bị sạt lở
VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên