Mặc dù trong năm 2008, Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM đã áp dụng các biện pháp chế tài khá mạnh đối với những hành vi vi phạm về đo lường xăng dầu, nhưng việc phát hiện các cây xăng gian dối trong đo lường gần đây cho thấy vẫn còn nhiều đơn vị vì lợi nhuận đã bất chấp tất cả.
Theo kết quả thanh tra của đoàn thanh tra liên ngành (gồm thanh tra Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM), trong tổng số 133 cột đo xăng dầu được kiểm tra trong đợt thanh tra vừa qua tại 15 cửa hàng, có 13 cột đo xăng dầu của bốn cửa hàng không đạt yêu cầu về đo lường. Trong đó, đoàn thanh tra đã phát hiện một cột đo dầu DO thuộc cửa hàng xăng dầu Tân Hiệp (quận 2) có gắn thiết bị bo mạch điện tử để điều chỉnh dẫn tới sai số vượt mức cho phép tới 3%, tức vượt đến sáu lần mức cho phép.
Các cột đo vi phạm còn lại có mức sai số từ 0,55-0,8%. Riêng cửa hàng xăng dầu Thành Tấn (948 Tân Kỳ Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) không những vi phạm quy định về đo lường mà còn bán xăng ăn gian chất lượng. Một chuyên gia trong ngành nói: “Đừng vội mừng tỉ lệ sai số kia thấp hơn trước đây. Thực tế nếu để sai số lớn, người tiêu dùng sẽ dễ phát hiện nên một số cửa hàng để sai số nhỏ nhằm ăn gian số lượng nhiều hơn”.
Hiện thanh tra sở đã xử phạt các đơn vị vi phạm với số tiền từ 7-12 triệu đồng. Ngoài ra, các cột đo xăng dầu có sai số đã bị niêm phong, cấm sử dụng; yêu cầu đơn vị kinh doanh phải sửa chữa, sau đó kiểm định mới được phép sử dụng trở lại. Riêng với cửa hàng xăng dầu Tân Hiệp, ngoài phạt tiền, cột đo dầu DO có gắn chip điện tử đã bị tịch thu.
Ông Hoàng Trung Sơn, đội phó đội quản lý thị trường 3A thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết đơn vị này xử lý hồ sơ vi phạm của trạm xăng dầu thuộc doanh nghiệp tư nhân thương mại sản xuất Kiến Tường. Ông Sơn cho biết trạm xăng này có tới bốn cột đo sai số vượt mức quy định (+/-0,5%), đồng thời khi kiểm tra doanh nghiệp này sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã hết hạn. Đối với trường hợp này, mức chế tài là 13,5 triệu đồng, trong đó 4 triệu đồng là do sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã hết hạn.
Liên quan đến vấn đề xăng chất lượng kém (Tuổi Trẻ ngày 23-7), một cán bộ đoàn thanh tra liên ngành cho biết toàn bộ xăng dầu nhập khẩu đều được đem kiểm định chất lượng trước khi lưu hành trên thị trường. Do đó, nhiều khả năng xăng dỏm là do các cơ sở vi phạm tự pha chế. Vị cán bộ này cho rằng nếu bản thân các cửa hàng đã nêu tên không phải là thủ phạm pha xăng dỏm mà do xăng dỏm có nguồn gốc từ doanh nghiệp nhập khẩu thì chắc chắn khi bị phát hiện và xử phạt, họ sẽ lập tức phản ứng và khiếu nại với cơ quan chức năng về nguồn gốc của lô hàng vi phạm.
Danh sách các cây xăng gian lận Theo công bố của Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM, các cây xăng vi phạm quy định về đo lường xăng dầu gồm: cửa hàng xăng dầu Nguyễn Oanh, 705 Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp; cửa hàng xăng dầu thuộc doanh nghiệp tư nhân thương mại sản xuất Kiến Tường, số 10 đường 3, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức; cửa hàng xăng dầu Thành Tấn, 948 Tân Kỳ Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân; cửa hàng xăng dầu Tân Hiệp, 43 đường số 5, khu phố 1, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận