24/05/2011 02:58 GMT+7

Lại nóng với chuyện mặc váy thi đấu

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Sau khi Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) ban hành quy định: tất cả VĐV nữ phải mặc váy ngắn hoặc đầm thi đấu các giải quốc tế kể từ ngày 1-6, Giải quần vợt Li Ning Singapore Open tổ chức tại Singapore từ ngày 14 đến 19-6 sẽ là giải đầu tiên các tay vợt nữ buộc phải mặc váy hoặc đầm thi đấu.

TT - Sau khi Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) ban hành quy định: tất cả VĐV nữ phải mặc váy ngắn hoặc đầm thi đấu các giải quốc tế kể từ ngày 1-6, Giải quần vợt Li Ning Singapore Open tổ chức tại Singapore từ ngày 14 đến 19-6 sẽ là giải đầu tiên các tay vợt nữ buộc phải mặc váy hoặc đầm thi đấu.

“Chúng tôi không có ý định tạo hình tượng sexy cho các VĐV. Quy định này là một phần của nỗ lực phát triển và phổ biến cầu lông nữ đến với đông đảo đối tượng từ giới trẻ đến người lớn tuổi và thu hút được nhiều nhà tài trợ” - phó chủ tịch BWF Paisan Rangsikitpho lý giải.

Tuy nhiên, từ khi quy định này ra đời đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia... và các quốc gia vùng Scandinavia.

Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông Malaysia (BAM) Kenny Goh cho biết các tổ chức Hồi giáo tại Malaysia đang phản ứng rất mạnh mẽ, bởi nếu điều luật này có hiệu lực sẽ trở thành rào cản ngăn các tay vợt nữ Hồi giáo thi đấu. Thậm chí các tổ chức này còn kêu gọi BAM tẩy chay BWF.

Cũng từ đây quy định này sẽ là đề tài nóng trong cuộc họp thường niên của BWF vào cuối tuần này.

TẤN PHÚC

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên