08/07/2015 12:46 GMT+7

Lại nguy kịch vì ăn tiết canh

Q.LIÊN
Q.LIÊN

TT - Trong ba ngày (từ ngày 3 đến 5-7), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư tiếp nhận 5 trường hợp nhiễm khuẩn liên cầu lợn.

Nắng nóng như những ngày qua có thể là tác nhân khiến vi khuẩn liên cầu lợn có trong tiết canh sinh sôi nảy nở

Các bệnh nhân đều trong tình trạng nhiễm trùng huyết nặng, sốc nhiễm trùng nặng, suy hô hấp, suy đa tạng, hôn mê và bị hoại tử các đầu chi nặng nề. Hai trong số ba bệnh nhân đã được người nhà xin về vì bệnh tình quá nặng...

Trong ba trường hợp đang điều trị: một người diễn biến nặng vẫn đang hôn mê, hai người khác đã được điều trị thoát sốc, tuy nhiên tiên lượng thời gian điều trị còn kéo dài và rất tốn kém. Đặc biệt tình trạng hoại tử còn rất trầm trọng.

ThS.BS Nguyễn Trung Cấp, khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết: “Thông thường hằng tháng vẫn tiếp nhận rải rác 4 - 5 ca nhiễm liên cầu lợn. Riêng tuần qua số bệnh nhân này tăng cao bất thường khi chỉ có ba ngày mà liên tiếp năm bệnh nhân nhập viện.

Khả năng xuất hiện ổ dịch là không vì các bệnh nhân này đều đến rải rác từ các địa phương khác nhau gồm Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình”. Theo bác sĩ Cấp, nắng nóng như những ngày qua có thể là tác nhân khiến vi khuẩn liên cầu lợn có trong tiết canh sinh sôi nảy nở.

Q.LIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên