
Lại Lý Huynh (trái) tại buổi giao lưu với báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Trong giới cờ tướng Việt Nam, Lại Lý Huynh được đặt cho biệt danh rất lạ: "Nam phương công tử". Với những ai mới nghe qua sẽ thấy rằng đây không phải cách gọi quen thuộc dành cho những cao thủ làng cờ.
Nhiều kỳ thủ có những biệt danh rất "kêu", lấy từ truyện kiếm hiệp hoặc điển tích Tàu, như "Tây độc" Nguyễn Thành Bảo, "Thiên vương" Hồng Trí, hay "Ngoại tinh lai khách" Vương Thiên Nhất…
Trong khi đó, biệt danh của Lại Lý Huynh lại khá "hiền" dù anh đang nắm giữ ngôi số 1 tại Việt Nam. Tuy nhiên, cách gọi này hoàn toàn không phải do sự lựa chọn của cá nhân anh.
Tại buổi giao lưu với báo Tuổi Trẻ sáng 5-3, Lại Lý Huynh tiết lộ rằng trong cờ tướng luôn tồn tại khái niệm gọi là "kỳ phong" - tức là phong cách chơi cờ riêng biệt của mỗi người.
Khi một kỳ thủ thi đấu, cốt cách và tư duy của họ sẽ toát lên qua từng nước đi. Người hâm mộ và giới chuyên môn nhìn vào lối đánh, vào con người để từ đó đặt ra một cái tên phù hợp.
Như vậy, "Nam phương công tử" là cách mà làng cờ nhìn vào phong thái thi đấu của Lại Lý Huynh mà đặt cho anh.
Và cũng vì vậy mà anh không được tự ý thay đổi biệt danh của mình. Không có luật nào quy định điều đó nhưng nó đã trở thành quy tắc bất thành văn, nhằm thể hiện sự tôn trọng của kỳ thủ với người hâm mộ, với giới chuyên môn.
"Những biệt danh này mình không thể nào tự đặt cho bản thân được. Đó là cả một quá trình rèn luyện, qua hàng nghìn ván cờ và sự công nhận của khán giả dành cho mình. Biệt danh chính là ấn tượng mà mình để lại trong lòng người hâm mộ, từ đó tạo nên giá trị riêng cho mỗi kỳ thủ", Lại Lý Huynh chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận